Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt tài sản

20/07/2023 - 21:56

PNO - Nhóm Hòa khai gây ra ít nhất 7 vụ giả làm người bán mỹ phẩm tiếp cận người dân đi đường rồi lừa đảo chiếm đoạt vàng…

Tối 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đang lấy lời khai Trần Trung Hiếu Hòa (sinh năm 1984), Hồ Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1956), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1965) và Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1975) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, gần đây một số người dân (chủ yếu là phụ nữ) ở nhiều quận huyện và TP Thủ Đức bị một số đối tượng dùng kịch bản vờ bán hóa mỹ phẩm để tiếp cận. Sau đó, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tìm người mua đá quý sẽ được chia hoa hồng rồi sử dụng vàng giả, đá quý bằng hạt nhựa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an vào cuộc điều tra xác định nhóm này do Hòa cầm đầu nên đeo bám củng cố hồ sơ.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Ngày 20/7, sau khi nhóm Hòa thực hiện hành vi phạm tội với một người phụ nữ đi đường ở TP Thủ Đức thì trinh sát công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm Hòa khai từ ngày 12/7 đến nay gây ra 7 vụ lừa đảo bằng kịch bản nói trên để chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh vào lòng tham của người dân ở TPHCM. Tài sản lấy được gồm nữ trang, tiền mặt trị giá hàng chục triệu đồng.

Để gây án, nhóm phân công rõ ràng từng nhiệm vụ của các thành viên. Cụ thể Hòa có nhiệm vụ đi tìm kiếm “con mồi” đeo vàng, bạc để báo cho đồng phạm tiếp cận gây án; Giàu vào vai diễn là chủ tiệm vàng, chủ cơ sở sản xuất… Hoa vào vai người buôn bán mỹ phẩm luôn mang đá quý, nhẫn kim cương. Hà giả làm người địa phương vô tình đi qua biết sự việc, rủ “con mồi” góp tiền, vàng mua hàng và đổi bán kim cương kiếm hoa hồng.

Công an nghi nhóm này gây ra nhiều vụ án tương tự nên đang điều tra mở rộng và đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm tới Phòng PC02 ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức cung cấp thông tin để phục vụ việc điều tra.

Phong Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI