Bắt người phụ nữ bị truy nã đặc biệt 21 năm

27/05/2023 - 14:44

PNO - Sau khi phạm tội “Giết người” ở tỉnh Kiên Giang, Trần Thị Huyền bỏ trốn suốt 21 năm và bị công an phát hiện, bắt giữ ở Đắk Lắk.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt giữ Trần Thị Huyền (sinh năm 1965, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị truy nã đặc biệt.

Đối tượng Trần Thị Huyền bị bắt sau 21 năm lẩn trốn và bị truy nã đặc biệt
Trần Thị Huyền bị bắt sau 21 năm lẩn trốn và bị truy nã đặc biệt

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo Trần Thị Huyền là đối tượng truy nã đặc biệt theo quyết định số 07 ngày 1/4/2002 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang về tội “Giết người” đang trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi nhận tin báo, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công một tổ công tác tiến hành xác minh thông tin và truy bắt đối tượng.

Đến 23g25 ngày 26/5, phát hiện Huyền tại xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác đã bắt và áp giải về trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động.

Hiện Phòng Cảnh sát cơ động đã hoàn thành hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo thẩm quyền.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI