Bắt kẻ chạy xe ôm giật iPhone 13 Promax của cô gái

06/09/2022 - 13:28

PNO - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã bắt được đối tượng cướp giật điện thoại của cô gái.

 

Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an
Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, 19g ngày 3/9, tại đường Điện Biên Phủ, phường 25, chị Đinh Thị H.N. (sinh năm 1991, quê tỉnh Bình Thuận) đang sử dụng điện thoại iPhone 13 Pro Max để đặt xe công nghệ. Nam điều khiển xe máy mang biển số 59H1-13719 tiếp cận và hỏi chị N. “có đi xe ôm không”. Chị N. trả lời “không đi”.

Nam chạy qua một đoạn ngắn thì vòng xe lại, sau đó giật điện thoại của cô gái rồi tẩu thoát. Về đến nhà (ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh), Nam tắt điện thoại, tháo sim rồi đi ngủ.

Qua trình báo của chị N., khoảng 9g30 ngày 4/9, tổ hình sự đặc nhiệm, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tuần tra, phát hiện Nam khả nghi nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, Nam có một điện thoại iPhone 13 Promax nhưng không mở được mật khẩu. Nghi vấn nên công an đưa Nam về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Nguyễn Hoàng Nam thừa nhận đã cướp giật điện thoại của chị N. và trên đường đi tiêu thụ tài sản thì bị phát hiện.

Điện thoại là tang vật và xe máy Nam dùng để đi gây án  
Điện thoại là tang vật và xe máy Nam dùng để đi gây án  

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Nam nghiện ma túy, có nhiều tiền án, ra tù tháng 4/2019. Sau khi ra tù, Nam không tu chí làm ăn và tiếp tục đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Đăng Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI