Bản lĩnh phụ nữ quân đội trong 'cuộc chơi' chuyển đổi số

14/04/2026 - 18:47

PNO - Chiều 14/4 Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng tổ chức truyền thông với chủ đề “Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số”.

Tại chương trình, đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội - cho biết: “Ở Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030 không chỉ là sự cụ thể hóa cam kết quốc tế, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc đặt con người - trong đó có phụ nữ - ở vị trí trung tâm của hòa bình và an ninh, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn

Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện Chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh trong quân đội giai đoạn 2026 - 2030 với 8 mục tiêu, 26 chỉ tiêu bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: Trang Nguyễn

TS. Phùng Thị An Na (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: khu vực phía Nam, đặc biệt là Quân khu 7 và Quân khu 9, đang trong một không gian rất đặc thù - năng động, mở và kết nối mạnh mẽ. Trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, phụ nữ quân đội không thể đứng ngoài, mà phải trở thành chủ thể của chuyển đổi số.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những thách thức lớn mà phụ nữ phải đối mặt, đó là an toàn, an ninh mạng và bạo lực giới trên không gian mạng; khoảng cách kỹ năng số, khả năng làm chủ công nghệ và cơ hội tiếp cận công nghệ số; tiếp cận thông tin, tham gia ra quyết định và vị thế lãnh đạo của phụ nữ trong không gian số.

Bên cạnh đó còn có các thách thức về thể chế trong việc lồng ghép giới vào các chiến lược chuyển đổi số và bảo đảm an ninh; nhận thức và định kiến giới trong môi trường số hóa.

TS. Phùng Thị An Na  - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn
TS. Phùng Thị An Na phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn

Theo bà, giải pháp nền tảng nhất là xây dựng “khung năng lực số vì hòa bình và an ninh” dành cho phụ nữ, giúp phụ nữ không chỉ “sử dụng” mà còn phải “làm chủ công nghệ”, có năng lực xử lý thông tin, nhận diện tin giả, tham gia xây dựng chính sách số.

Đại úy Vũ Thị Hạnh - chuyên viên chính trí tuệ nhân tạo, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - đã làm rõ vai trò của AI trong công việc và cuộc sống.

Theo bà, AI có khả năng hỗ trợ đắc lực cho phụ nữ quân đội trên mọi mặt trận: từ hậu cần, tuyên huấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo đến soạn thảo văn bản, truyền thông. Tuy nhiên, AI cũng tiềm ẩn rủi ro nếu các “định kiến giới” bị nhúng vào thuật toán, có thể dẫn đến sự gia tăng nguy cơ bạo lực giới trên không gian số, rủi ro riêng với trẻ em gái…

Vì vậy, bà khẳng định: “Phụ nữ không chỉ là người dùng công nghệ đơn thuần, mà phải trở thành những người định hình cách công nghệ được sử dụng để phục vụ cho công việc và cuộc sống, để AI phục vụ bình đẳng giới, chứ không tiếp tay cho bạo lực trên không gian mạng”.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quân đội dành tặng 30 suất quà động viên, khích lệ các cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quân đội tặng quà các cán bộ, hội viên tiêu biểu - Ảnh: Trang Nguyễn

Tại chương trình, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quân đội tặng 30 suất quà động viên, khích lệ các cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI