Bài học về tính chuyên nghiệp trong tổ chức thể thao quốc tế

30/10/2025 - 13:54

PNO - Sau sự cố lần này, tinh thần hợp tác và tình hữu nghị thể thao giữa Việt Nam và Thái Lan – hai nền futsal hàng đầu Đông Nam Á – sẽ càng thêm bền chặt. Và trên hết, mỗi sự kiện thể thao trong tương lai sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn, chuyên nghiệp hơn, để thể thao Đông Nam Á thật sự trở thành biểu tượng của đoàn kết, tôn trọng và văn minh.

Sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam sang Trung Quốc trong lễ bốc thăm Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức đã khiến dư luận Việt Nam và khu vực ASEAN không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của mỗi quốc gia, gắn liền với niềm tự hào dân tộc và lòng tự tôn của nhân dân. Vì vậy, dù chỉ là một sai sót kỹ thuật, sự việc vẫn để lại nhiều suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm và mức độ chuyên nghiệp trong các hoạt động thể thao quốc tế.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chuyển thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn (phải). Ảnh VFF
Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chuyển thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn (phải). Ảnh VFF

Tuy nhiên, điều đáng trân trọng là ngay sau khi sự cố xảy ra, phía Thái Lan đã có phản ứng rất nhanh và thiện chí. Chỉ một ngày sau (29/10), Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển của FAT, ông Adisak Benjasiriwan, đã dẫn đầu đoàn công tác sang Hà Nội để trực tiếp chuyển lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tại cuộc gặp kéo dài 2 giờ, ông Adisak đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam, bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất”, đồng thời cam kết FAT sẽ rà soát quy trình, siết chặt công tác tổ chức để không lặp lại những sai sót tương tự.

Đây là một động thái thể hiện sự cầu thị, tôn trọng và trách nhiệm cao của FAT. Thay vì né tránh hay viện dẫn lý do khách quan, Thái Lan đã chủ động nhận lỗi và bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa 2 nền bóng đá. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận tinh thần thiện chí này, đồng thời xem đây là “bài học sâu sắc” cho toàn khu vực về việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức sự kiện quốc tế.

Thực tế, trong thể thao khu vực, những sự cố tương tự từng xảy ra – như việc in ngược quốc kỳ Indonesia tại SEA Games 29 (Malaysia) hay SEA Games 32 (Campuchia). Nhưng điều quan trọng là sau mỗi sai sót, các bên liên quan đều xử lý bằng tinh thần trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, để thể thao thật sự trở thành cầu nối đoàn kết giữa các quốc gia ASEAN.

Từ câu chuyện này, có thể thấy một sự kiện thể thao – dù quy mô khu vực hay quốc tế – không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp thể hiện bản lĩnh, văn hóa và hình ảnh quốc gia. Vì thế, người làm công tác tổ chức phải có tinh thần chuyên nghiệp, hiểu biết về nghi lễ, biểu tượng, và luôn thận trọng trong từng chi tiết, từ hình ảnh, âm thanh đến nội dung hiển thị. Một phút lơ là có thể dẫn đến sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của cả nền thể thao nước chủ nhà.

Việc FAT nhanh chóng sửa sai và xin lỗi công khai là hành động cần được hoan nghênh. Nhưng hơn thế, đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các tổ chức thể thao trong khu vực rằng chuyên nghiệp không chỉ nằm ở sân đấu, mà còn bắt đầu từ khâu tổ chức, từ sự tôn trọng dành cho lá cờ, tên nước, và khán giả của mỗi quốc gia.

Chúng ta tin rằng sau sự cố lần này, tinh thần hợp tác và tình hữu nghị thể thao giữa Việt Nam và Thái Lan – hai nền futsal hàng đầu Đông Nam Á – sẽ càng thêm bền chặt. Và trên hết, mỗi sự kiện thể thao trong tương lai sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn, chuyên nghiệp hơn, để thể thao Đông Nam Á thật sự trở thành biểu tượng của đoàn kết, tôn trọng và văn minh.

Hùng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI