Bác sĩ bắt sán dây dài hơn 1m cho người đàn ông thích ăn bò tái chanh

02/12/2019 - 13:10

PNO - Người đàn ông có sở thích ăn thịt bò tái chanh và chế nước sôi chứ chẳng bao giờ nấu chín.

Ngày 2/12, bác sĩ Tăng Trung Hiếu - khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - cho biết bệnh viện này vừa thực hiện nội soi gắp một con sán dây bò (Taenia saginata) có chiều dài hơn 1 m trong ruột một bệnh nhân nam 56 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai. 

Nam bệnh nhân này có thói quen ăn thịt bò tái chanh từ nhỏ.

Bac si bat san day dai hon 1m cho nguoi dan ong thich an bo tai chanh
Con sán dây bò dài hơn 1m trong bụng người đàn ông ở Đồng Nai

Nam bệnh nhân đi khám vì khó tiêu nên được chỉ định nội soi tiêu hóa.

Các bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện có một con sán dây bò đang trú ngụ trong tá tràng của bệnh nhân. Tuy nhiên, việc kéo con sán dây ra ngoài rất khó khăn vì đầu sán bám rất chắc.

Sau đó, bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc xổ, đẩy con sán dây bò dài hơn 1m ra ngoài hoàn toàn.

Bac si bat san day dai hon 1m cho nguoi dan ong thich an bo tai chanh
Nội soi phát hiện con sán trong ruột bệnh nhân

Người đàn ông cho biết mình có thói quen ăn bò tái từ nhỏ, khi ăn chỉ vắt chanh và chế nước sôi vào thịt chứ không nấu chín. Bệnh nhân này bị xơ gan nên phải tiếp tục điều trị sau khi con sán đã được lấy ra ngoài.

Bác sĩ Tăng Trung Hiếu khuyến cáo: sán dây bò trưởng thành có thể dài 2-4 m, thân có 800-1.000 đốt sán trắng dẹt, có thể phát hiện các đốt sán qua phân.

Bac si bat san day dai hon 1m cho nguoi dan ong thich an bo tai chanh
Con sán dây bò được kéo ra ngoài thành công

Sán thường ký sinh ở ruột non nên hấp thu chất dinh dưỡng, gây thiếu máu kéo dài, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, đau bụng.

Do đó người dân nên ăn chín, uống sôi, không ăn thực phẩm nhiễm bệnh, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI