Bạc Liêu, Lâm Đồng hỗ trợ hải sản, nông sản cho TPHCM

30/07/2021 - 22:22

PNO - Chiều 30/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận 2,5 tấn tôm đông lạnh và 420 kg khô các loại với tổng trị giá 500 triệu đồng từ tỉnh Bạc Liêu gửi hỗ trợ nhân dân TPHCM. Đây là sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với những khó khăn của TPHCM trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận ủng hộ từ tỉnh Bạc Liêu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận ủng hộ từ tỉnh Bạc Liêu.

 Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã vận chuyển 2 đợt hàng hóa và tiền mặt với tổng trị giá trên 600 triệu đồng đến Ban liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TPHCM, kịp thời hỗ trợ cho hơn 1.200 người quê Bạc Liêu và Cà Mau đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM. Đợt hỗ trợ thứ 2 sẽ được tiếp tục, dự kiến giúp đỡ tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm cho khoảng 3.000 người.

Tôm đông lạnh và khô các loại của Bạc Liêu được tiếp nhận và nhanh chóng chuyển đến 21 quận huyện và TP. Thủ Đức để đến với nhân dân.
Tôm đông lạnh và khô các loại của Bạc Liêu được tiếp nhận và nhanh chóng chuyển đến 21 quận huyện và TP. Thủ Đức để đến với nhân dân.

Cùng ngày, những chuyến xe chở nông sản đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng như: khoai tây, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà tím, bí các loại, su su, chuối laba, cải xanh… đều là những loại nông sản ít hư hỏng trong quá trình vận chuyển cũng hướng về TPHCM và các địa phương có dịch để tiếp sức người dân trong công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, đợt này, Lâm Đồng gửi 130 tấn rau, củ, quả cho các tỉnh thành: TPHCM (50 tấn), Đồng Nai (30 tấn), Bà Rịa – Vũng Tàu (30 tấn) và Phú Yên (20 tấn).

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã gửi hỗ trợ 210 tấn nông sản cho nhiều địa phương. Các hàng nông sản này được UBND tỉnh vận động cán bộ, người dân, các đơn vị sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

Tam Bình

 
TIN MỚI