Bà Trương Mỹ Lan xin giữ lại biệt thự cổ để “bảo tồn di tích”

15/03/2024 - 14:35

PNO - Sáng 15/3, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) để làm rõ những tài sản liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 15/3.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 15/3.

Trong đó, Công ty Bông Sen của gia đình bà Trương Mỹ Lan đang sở hữu hơn 70% cổ phần tại khách sạn Deawoo (Hà Nội). Tuy nhiên, số cổ phần này đã cho Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) mượn cách đây nhiều năm để phát hành trái phiếu. Bà Trương Mỹ Lan cho biết con gái là Chu Duyệt Phấn đề xuất bán khách sạn này để khắc phục nhưng về pháp lý sẽ không đảm bảo vì vẫn vướng việc phát hành trái phiếu trước đây.

“Nếu được tạo điều kiện bán thành công tài sản này, phần thu hồi được trả tiền vay ngân hàng, các phí liên quan, số còn lại bị cáo sẽ dùng để khắc phục hậu quả phải không? – chủ tọa hỏi. “Nếu có thể bán được, dĩ nhiên bị cáo sẽ khắc phục” – bà Lan khẳng định.

Ngoài ra, tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai (Hà Nội) cũng được bà Trương Mỹ Lan ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỉ USD để thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án.

Tuy nhiên, theo thông tin từ HĐXX, đối tác tìm mua dự án chỉ trả khoảng 360 triệu USD, không phải 1 tỉ USD như bà Lan trình bày. Bà Lan khẳng định từng có đối tác nước ngoài trả giá 1 tỉ USD nhưng khi bà Lan bị bắt thì bị “ép giá” và mức giá đưa ra hiện nay là quá thấp.

“Có công ty, đối tác nào đồng ý mua dự án với giá cao hơn, bị cáo cứ chỉ ra, cung cấp cho HĐXX xem xét. HĐXX luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các bị cáo khắc phục hậu quả” – chủ tọa nói.

Căn biệt thự cổ ở địa chỉ số 110-112 Võ Văn Tần, diện tích gần 3.000m2, có 3 mặt tiền là đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu.
Căn biệt thự cổ được xây dựng từ năm 1920 có diện tích gần 3.000m2, giáp 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu được bà Trương Mỹ Lan mua với giá khoảng 700 tỉ đồng.

Riêng đối với căn biệt thự cổ ở địa chỉ 110 - 112 đường Võ Văn Tần, bà Trương Mỹ Lan cho biết gia đình mua từ năm 2015 với giá khoảng 700 tỉ đồng. “Đây là di tích của Việt Nam nên xin đừng kê biên mà giao lại cho gia đình. Việc trùng tu, bảo tồn biệt thự vẫn đang thực hiện dang dở” – bà Lan mong muốn. 

Bà Lan Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019
Bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019.

Với nhà máy sản xuất vắc-xin thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Lan đồng ý với HĐXX để con gái chuyển nhượng cho đối tác khác, lấy tiền khắc phục hậu quả. Số tiền bà Lan đã đầu tư tại đây là 315 tỉ đồng.

Bà Lan cũng cho biết sẽ bán số cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài hiện có giá thị trường khoảng 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX thông báo, con gái bà Lan có thông tin, hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỉ đồng như thời điểm mua vào.

Tuyết Hoa Bích

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI