Ấn Độ - "Thiên đường" gian lận trong kỳ thi IELTS

04/06/2022 - 09:53

PNO - Ấn Độ được cho là "thiên đường" của tình trạng gian lận trong các kỳ thi ngôn ngữ quốc tế như IELTS và TOEIC.

Ấn Độ “nổi tiếng” gian lận trong các kỳ thi tiếng Anh

Tháng 5/2018, cảnh sát thành phố Amritsar (Ấn Độ) đã bắt giữ 15 nghi phạm được cho là đã thực hiện hành vi thi hộ kỳ thi IELTS cho người khác để kiếm tiền.

Theo đại diện của IDP tại Ấn Độ thì những người này bị phát hiện khi đang làm thủ tục vào phòng thi. Cảnh sát cho biết, với mỗi kỹ năng mà những người này dự thi thì họ được trả 45 USD/người (khoảng 1 triệu đồng).

Trường Niagara College đã buộc hàng trăm sinh viên đến từ Ấn Độ phải thi lại tiếng Anh do nghi ngờ kết quả IELTS của họ - Ảnh: Toronto Star
Trường Niagara College đã buộc hàng trăm sinh viên đến từ Ấn Độ phải thi lại tiếng Anh do nghi ngờ kết quả IELTS của họ - Ảnh: Toronto Star

Tháng 12/2018, Niagara College, một trường cao đẳng ở tỉnh bang Ontario (Canada), cũng đã đặt nghi vấn khi nhận thấy một số lượng lớn sinh viên quốc tế “thể hiện khả năng ngôn ngữ mâu thuẫn với điểm số IELTS mà họ nộp cho trường”. Nhà trường đã gửi thông báo cho 428 sinh viên sẽ nhập học học kỳ mùa đông vào tháng 1/2019 buộc phải tham dự một kỳ thi tiếng Anh bổ sung do trường tổ chức hoặc hồ sơ nhập học sẽ bị loại.

Kết quả, hơn 200 sinh viên đã trượt kỳ thi này. Điều tra của nhà trường sau đó cho thấy, 80% trong số họ đến từ Ấn Độ và đã tham dự kỳ thi IELTS tại các điểm thi được tổ chức ở nước này. Sự việc được báo cáo đến cơ quan quản lý di trú của Canada để thực hiện các biện pháp ngăn chặn số sinh viên này nhập cảnh.

Tháng 2/2019, nhà chức trách của Anh cũng đã mạnh tay xử lý 35.870 sinh viên quốc tế bằng hình thức “từ chối nhập học, thu hồi visa hoặc cắt giảm thời gian học” với cáo buộc gian lận trong kỳ thi TOEIC do tổ chức giáo dục ETS của Mỹ sở hữu. Hàng ngàn sinh viên quốc tế, phần lớn đến từ Ấn Độ, đã bị trục xuất khỏi nước Anh.

Thi IELTS tăng đột biến trong thời gian đại dịch COVID-19

Báo cáo của tổ chức giáo dục IDP của Úc công bố tháng 1/2022 cho biết, số lượng thí sinh dự thi kỳ thi IELTS ở Ấn Độ tăng 15% trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, đi kèm với đó là “tình trạng gian lận gia tăng theo”.

Một trong những lý do của việc có nhiều người tham dự kỳ thi IELTS trong thời gian diễn ra đại dịch là vì thi IELTS theo hình thức trực tuyến giúp thí sinh dễ dàng tìm kiếm người thi hộ.

Kỳ thi IELTS theo hình thức trực tuyến ở Ấn Độ bị những tổ chức tội phạm khai thác - Ảnh: Telangana Today
Kỳ thi IELTS theo hình thức trực tuyến ở Ấn Độ bị những tổ chức tội phạm khai thác - Ảnh: Telangana Today

Theo đó, nhiều thí sinh đã chi ra những khoản tiền lớn cho những kẻ thi hộ biết cách khai thác các lỗ hổng của kỳ thi IELTS theo hình thức trực tuyến, vốn chỉ mới được áp dụng thử nghiệm ở một vài quốc gia trong đó có Ấn Độ.

Đầu năm 2022, cảnh sát New Delhi đã bắt giữ một kẻ cầm đầu chuyên điều hành đường dây thi hộ IELTS ở Ấn Độ. Băng nhóm tội phạm này đã sử dụng một số phần mềm hỗ trợ từ xa như Ultraviewer, Teamviewer và Imperius Remote để truy cập trái phép vào máy tính và các thiết bị điện tử của thí sinh nhằm thay thế họ làm bài thi.

Hội đồng Anh "rời" Ấn Độ

Kể từ tháng 7/2021, Hội đồng Anh (British Council) đã quyết định chuyển nhượng tổ chức kỳ thi IELTS ở Ấn Độ cho IDP - tổ chức giáo dục quốc tế có mặt ở hơn 31 quốc gia. Như vậy, với việc rời đi của Hội đồng Anh, IDP hiện là nhà cung cấp kỳ thi IELTS duy nhất ở Ấn Độ.

Sau khi British Council rút khỏi Ấn Độ vào năm 2021 thì IDP hiện đang độc chiếm thị trường thi IELTS ở quốc gia tỷ dân này - Ảnh: Tribune India
Sau khi British Council rút khỏi Ấn Độ vào năm 2021 thì IDP hiện đang độc chiếm thị trường thi IELTS ở quốc gia tỷ dân này - Ảnh: Tribune India
 

 

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI