9 năm tù cho người cha đổ xăng đốt phòng vợ chồng con trai

28/03/2013 - 15:15

PNO - PNO - Ngày 28/3, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Chấn (SN 1951, P.Bình Hưng Hoà A,Q.Bình Tân, TP.HCM) 9 năm tù về hai tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".

9 nam tu cho nguoi cha do xang dot phong vo chong con trai 

Bị cáo Chắn tại toà

Theo cáo trạng, 20 giờ ngày 28/1/2012, ông Lê Văn Chấn đi xe đạp đến khu nhà trọ số 36, đường số 10, P.Bình Hưng Hoà A để thăm cháu nội. Thấy ông Chấn đến, con dâu là Ngô Thị Hải Nguyệt đóng cửa phòng không cho vào. Tức giận, Chắn đi về Công ty Bạch Đằng Giang (nơi Chắn làm bảo vệ) lấy bình nhựa loại 20 lít và ổ khoá cổng của công ty, rồi chạy đi mua 7 lít xăng và 1 quẹt gas.

0 giờ 30 ngày 29/1/2012, Chấn lấy khoảng 5 lít xăng đổ vào túi nilông, rồi ném túi xăng vào phòng, khoá cửa, bật quẹt gas châm lửa đốt khi vợ chồng Lê Văn Sinh-Hải Nguyệt trong phòng (cháu nội ngủ ở nhà người quen). Số xăng còn lại, Chấn đổ vào người mình để tự tử.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng chị Nguyệt, hàng xóm đã đến phá cửa, chữa cháy, đưa vợ chồng Nguyệt đi cấp cứu. Riêng Chấn tự cởi áo dập lửa cho mình rồi đón xe về nhà ở Định Quán, Đồng Nai.

Anh Sinh và Chấn bị mức độ tổn hại sức khỏe lần lượt là 12% và 38%, Nguyệt chỉ bị thương nhẹ. Vụ cháy làm hư hỏng 2 xe gắn máy và một số vật dụng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI