9 loại cây bạn có thể gieo trồng từ rác

20/05/2025 - 15:18

PNO - Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tìm hạt giống của bí đỏ, cà chua, ớt... trong rác sau khi chế biến nguyên liệu nấu ăn.

Có một số loại rau hay cây trồng, bạn có thể tận dụng hạt lấy từ rác sau khi sơ chế nguyên liệu để gieo trồng - Ảnh: .thespruce
Có một số loại rau hay cây trồng, bạn có thể tận dụng hạt lấy từ rác sau khi sơ chế nguyên liệu để gieo trồng - Ảnh: thespruce
Ớt - eurobanks / Hình ảnh Getty
Ớt: Cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất để có cây ớt trong khu vườn nhỏ của bạn là tách lấy hạt ớt từ trái khi chế biến món ăn, chôn xuống đất với độ sâu khoảng 1-2cm. Sau 5 ngày, hạt ớt sẽ nảy mầm. Khi cây con đạt từ 20 ngày tuổi, bạn có thể tách các cây ớt, chọn những cây khỏe nhất, trồng vào chậu hay trống xuống đất - Ảnh: Eurobanks /Getty Image
 Adrienne Legault/Thespruce
Cà chua: Tương tự hạt ớt, khi chế biến cà chua, bạn có thể tách lấy phần hạt, mang đi gieo trực tiếp xuống dất. Sau 7-10 ngày, cà chua con sẽ nảy mầm. Từ ngày thứ 20 (hoặc hơn), bạn có thể tách các cây cà chua con, trồng xuống đất theo khoảng cách từ 0,55 -0,6m/cây hay trồng trong chậu. Nếu chăm sóc tốt, cây cà chua sẽ cho trái sau 3 tháng từ lúc gieo hạt - Ảnh: Adrienne Legault/Thespruce
Cây húng quế - Randi Rhoades
Các loại rau thơm như húng, quế, tía tô... đều có thể được nhân giống từ việc giâm cành (khi bạn mua rau ngoài chợ). Để nhân giống cây từ nhánh, sau khi lặt hết lá, bạn cắt bỏ bớt phần thân non, ngâm cây vào nước, từ 5-7 ngày, thân cây sẽ phát triển rễ. Từ ngày thứ 15, bạn có thể mang cây trồng vào chậu hay xuống đất. Với hạt giống, bạn có thể thu hoặc hạt giống và gieo vào vụ sau, hay để hạt giống từ trên cây rơi xuống đất, tự mọc thành cây con - Ảnh: Randi Rhoades/Thespruce
Đậu bắp
Đậu bắp: Nếu gần nhà có chợ hay siêu thị, bạn có thể nhờ người bán để riêng giúp bạn những trái đậu bắp già (loại thường bị loại bỏ trong lúc bán) để lấy hạt giống. Sau khi nhận trái đậu bắp đã già, bạn có thể để trái khô trong môi trường tự nhiên, mới tách lấy hạt và ươm thành cây. Thông thường, thời gian từ nảy mầm đến có trái và thu hoạch của đậu bắp là 3 tháng - Ảnh: The Spruce
Bí đỏ
Bí đỏ: Bạn có thể lấy hạt của trái bí đỏ, gieo xuống đất. Sau 5-7 ngày, hạt sẽ nảy mầm và sau 3 tháng, bạn có thể thu hoạch những trái bí đỏ đầu tiên. Nếu không chờ thu hoạch trái, bạn có thể thường xuyên cắt nhành/ngọn của bí đỏ, để cây đâm chồi, đâm ngọn cho món đọt bí luộc hay đọt bí xào.
Có rất nhiều trái khổ qua bị chín trong quá trình vận chuyển hay chưng bày lâu ở cửa hàng và thường bị loại bỏ bởi người bán hay nhân viên siêu thị. Bạn có thể lượm, nhặt, xin những trái khổ qua chín về, lấy hạt, ươm và chăm sóc khi hạt đã nảy mầm từ cây con. Trung bình thời gian từ khi ươm hạt đến khi thu hoạch trái của cây khổ qua khoảng 60-70 ngày.
Có rất nhiều trái khổ qua bị chín trong quá trình vận chuyển hay chưng bày lâu ở cửa hàng và thường bị loại bỏ bởi người bán hay nhân viên siêu thị. Bạn có thể lượm, nhặt, xin những trái khổ qua chín về, lấy hạt, ươm và chăm sóc khi hạt đã nảy mầm từ cây con. Trung bình thời gian từ khi ươm hạt đến khi thu hoạch trái của cây khổ qua khoảng 60-70 ngày.

Hạt đu đủ thường bị loại đầu tiên trong quá trình sơ chế loại trái cây này. Bạn có thể lấy hạt đu đủ, phơi khô (để tăng tỉ lệ nảy mầm) trước khi gieo xuống đất. Tuy nhiên, cách đơn giản hơn là bạn gom hạt, rải đều trong chậu ươm, phủ một lớp đất mỏng, tưới ẩm nước, hạt sẽ nảy mầm sau 2 tuần. Sau khi cây con đạt độ trưởng thành nhất định, bạn có thể chọn những cây khỏe nhất trồng ra đất trong trong các chậu lớn - Ảnh: Thespruce
Hạt đu đủ thường bị loại đầu tiên trong quá trình sơ chế loại trái cây này. Bạn có thể lấy hạt đu đủ, phơi khô (để tăng tỉ lệ nảy mầm) trước khi gieo xuống đất. Tuy nhiên, cách đơn giản hơn là bạn gom hạt, rải đều trong chậu ươm, phủ một lớp đất mỏng, tưới ẩm nước, hạt sẽ nảy mầm sau 2 tuần. Sau khi cây con đạt độ trưởng thành nhất định, bạn có thể chọn những cây khỏe nhất trồng ra đất trong trong các chậu lớn - Ảnh: Thespruce

Các loại đậu như đậu đen, đậu xanh, đậu nành, đậu phộng... đều có khả năng nảy mầm cực cao khi bạn ươm hạt dưới đất, hay ngâm với nước ấm. Sau khi cây con đạt số lá nhất định, bạn có thể tách lấy cây, trồng xuống đất hay ra các chậu để chăm sóc. Thời gian trung bình từ khi ươm hạt đến khi thu hoạch của các loại đậu từ 3-6 tháng, tùy loại.
Các loại đậu như đậu đen, đậu xanh, đậu nành, đậu phộng... đều có khả năng nảy mầm cực cao khi bạn ươm hạt dưới đất, hay ngâm với nước ấm. Sau khi cây con đạt số lá nhất định, bạn có thể tách lấy cây, trồng xuống đất hay ra các chậu để chăm sóc. Thời gian trung bình từ khi ươm hạt đến khi thu hoạch của các loại đậu từ 3-6 tháng, tùy loại.

An Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI