6 tháng cam go, mất mát nhưng can trường của ngành Y tế TPHCM trước dịch COVID-19

30/10/2021 - 16:22

PNO - TPHCM đã trải qua nhiều khoảnh khắc cam go, mất mát, đau thương, nhưng can trường, vững vàng trong 6 tháng "chiến đấu" với dịch COVID-19.

 

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 12 do Bệnh viện Da Liễu phụ trách vui mừng khi bệnh nhân F0 giảm gần
Các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 12 do Bệnh viện Da Liễu phụ trách vui mừng khi bệnh nhân F0 giảm gần

Trưa 30/10, tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác phòng, chống dịch COVID-19 – đợt dịch lần 4 . 

Mở đầu hội nghị, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã gửi lời tri ân sâu sắc đối với ngành Y tế, đồng nghiệp, cơ sở công lập, ngoài công lập, hội đông y… tại TPHCM và hơn 25.000 cán bộ, nhân viên y tế khắp cả nước đã cùng Thành phố "chiến đấu" với dịch COVID-19.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết: "Lực lượng y tế của Thành phố và lực lượng chi viện đã trải qua những khoảnh khắc cam go, mất mát, đau thương, nhưng can trường, vững vàng trước dịch. 6 tháng dịch COVID-19, là thời khắc cam go nhất của ngành Y tế. Đó là thời khắc không thể nào quên. Hơn 80.000 cán bộ y tế, khoảng 55.000 cơ sở y tế, gần 25.000 cán bộ y tế từ khắp mọi miền đất nước hỗ trợ cho TPHCM. Ngành Y tế đã dốc toàn lực chống dịch, nhưng có giai đoạn chúng tôi đau lòng, nhất ở thời khắc đỉnh điểm, số bệnh nhân tử vong lên đến hơn 300 ca một ngày".

Kể từ tháng 10/2021, Thành phố triển khai Chỉ thị 18 số lượng tử vong đã giảm dần, hôm nay chỉ còn khoảng 30 trường hợp, song song đó số ca nặng phải thở oxy đều giảm. Hiện tại, TPHCM còn khoảng 38.000 ca F0. Trong đó, số F0 đang điều trị tại tầng 2,3 chiếm 30%, số F0 cách ly ở nhà 60%, số F0 cách ly ở cơ sở 10%.

Ông Thượng khẳng định, đỉnh dịch kéo dài 2 tháng gây nhiều khó khăn nặng nề, tuy nhiên đến nay công tác phòng, chống dịch của Thành phố đang đi đúng hướng. Thành quả đạt được là sự đồng lòng của người dân Thành phố, sự đoàn kết chống dịch của cán bộ y tế, sự quyết tâm của lãnh đạo khi liên tục huy động nhiều nguồn lực để đồng hành cùng ngành Y tế.

Tính riêng 16 bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận hơn 180.000 bệnh nhân, đến nay số lượng người khỏi bệnh, ra viện hơn 177.000 người.  

Ông Thượng gửi lời cám ơn đến gần 25.000 chiến sĩ áo trắng từ nhiều chuyên ngành khác nhau ở khắp miền Tổ Quốc đã đến TPHCM giúp đỡ, đồng thời, có được sự kiểm soát dịch ngày hôm này, không thể không nhắc đến các tổ chức cá nhân, thiện nguyện,... đã dốc toàn lực hỗ trợ cho Thành phố.

"Hiện tại, dịch bệnh tương đối ổn, chính quyền Thành phố và người dân cám ơn sâu sắc các cán bộ, chiến sĩ áo trắng cả nước đã giúp đỡ ngành Y tế. Với kinh nghiệm vừa qua, TPHCM tự tin kiểm soát dịch, chăm sóc sức khỏe người dân, đẩy mạnh tiêm vắc xin, đảm bảo phòng chống dịch trong các lĩnh vực hoạt động theo bộ tiêu chí an toàn trước dịch COVID-19.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình của nhân viên y tế, các đồng nghiệp của chúng tôi đã hy sinh trong đợt dịch vừa qua", ông Thượng xúc động.

Tính từ 17g ngày 28/10 đến 17 giờ ngày 29/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh ghi nhận 977 trường hợp nhiễm mới (RT-PCR) tại TPHCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TPHCM đã có tổng cộng 430.059 trường hợp nhiễm được Bộ Y tế công bố.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố, tính đến 11 giờ ngày 29/10, TPHCM đang điều trị 11.305 bệnh nhân, trong đó có 733 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy xâm lấn. Trong ngày, có 1.212 bệnh nhân nhập viện tầng 2, tầng 3. 718 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 250.267), 32 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 16.630).

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI