6 năm tù vì gây thương tích khiến chồng tử vong

21/12/2013 - 18:07

PNO - PNO - Ngày 21/12, TAND quận Hải Châu đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc Phượng (SN 1964, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

edf40wrjww2tblPage:Content

6 nam tu vi gay thuong tich khien chong tu vong
Bị cáo Phượng tại phiên xử

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 24/, Phượng đi uống bia về nhà thì xảy ra gây gổ với chồng là anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1966). Anh Thảo dùng cây gỗ đánh vào đầu Phượng gây chảy máu. Phượng chạy xuống bếp lấy búa đóng đinh định đánh anh Thảo nhưng bị chồng giữ tay lại. Hai bên tiếp tục giằng co, xô đẩy nhau làm anh Thảo ngã xuống giường xếp, đập đầu vào cạnh cầu thang dẫn lên gác lửng. Lúc này, Nguyễn Thị Khánh Hà (SN 1996, con gái Thảo, Phượng) chạy xuống can ngăn cha mẹ. Anh Thảo vùng dậy chạy ra ngoài nhưng bị Phượng đuổi theo vật ngã xuống sân.

Nhận được tin báo, công an phường Nam Dương có mặt tại hiện trường đưa anh Thảo về trụ sở, lập biên bản sự việc. Do Phượng quá say nên được cho ở nhà. Sau khi làm việc với công an phường, anh Thảo về nhà ngủ. Đến khoảng 11 giờ ngày 25/1, anh Thảo lên cơn co giật, mê man nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, sau đó anh Thảo tử vong. Theo kết luận khám nghiệm tử thi, anh Thảo bị chấn thương sọ não kín.

ĐÌNH THỨC 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI