Cận cảnh khu đất Trường ĐH Bách khoa được Công ty Phát Đạt đề xuất quy hoạch lại

09/03/2026 - 18:34

PNO - Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM đang được đề xuất nghiên cứu di dời và quy hoạch lại theo định hướng giãn các cơ sở giáo dục ra khỏi khu vực trung tâm TPHCM.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM nằm trên khu đất rộng 14,2 ha tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, quận 10 trước đây) ột trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực trung tâm TPHCMbao quanh bởi nhiều trục đường lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Thành Thái và gần các bệnh viện.
Trường Đại học Bách khoa TPHCM nằm trên khu đất rộng 14,2 ha tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, quận 10 trước đây) một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực trung tâm TPHCM, bao quanh bởi nhiều trục đường lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Thành Thái và gần các bệnh viện.
Đây là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn nhất cả nước, Trụ sở chính Trường ĐH Bách khoa TPHCM hơn 14ha có vị trí đắc địa, bao quanh bởi nhiều trục đường lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Thành Thái và gần các bệnh viện.
Đây là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn nhất cả nước.
Đây là khu đất có vị trí đắc địa, bao quanh bởi nhiều trục đường lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Thành Thái và gần các bệnh viện, trường đại học lớn.
Khuôn viên trường có nhiều cây xanh, trái ngược với cảnh bê tông hóa xung quanh.
Trong khuôn viên hiện hữu gồm nhiều khối giảng đường, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu, ký túc xá và các công trình phục vụ đào tạo.
Trong khuôn viên hiện hữu gồm nhiều khối giảng đường, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu, ký túc xá và các công trình phục vụ đào tạo.
Khu đất trường ĐH Bách Khoa TPHCM là nơi hiếm hoi có nhiều cây xanh, sân bóng đá, sa
Khu đất Trường ĐH Bách khoa TPHCM là nơi hiếm hoi có nhiều cây xanh che phủ, sân bóng đá.
Bên cạnh đó, nhiều sân thể thao khác cũng được xây dựng trong trường để phục vụ sinh viên và giảng viên.
Bên cạnh đó, nhiều sân thể thao khác cũng được xây dựng trong trường để phục vụ sinh viên và giảng viên.
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM là trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được thành lập từ năm 1957.
Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM là trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được thành lập từ năm 1957.
Sau gần 70 năm phát triển, trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất khu vực phía Nam, đồng thời là một trong những trường đại học kỹ thuật trọng điểm của Việt Nam.
Sau gần 70 năm phát triển, Trường ĐH Bách khoa TPHCM trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất khu vực phía Nam, đồng thời là một trong những trường đại học kỹ thuật trọng điểm của Việt Nam. Trong ảnh là cổng chính của trường trên đường Lý Thường Kiệt.
Hiện nhà trường quản lý 11 khoa đào tạo, giảng dạy 41 ngành bậc đại học, 36 ngành thạc sĩ và 32 ngành tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh.
Hiện nhà trường quản lý 11 khoa đào tạo, giảng dạy 41 ngành bậc đại học, 36 ngành thạc sĩ và 32 ngành tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh. Trong ảnh là cổng số 2 của trường nằm trên đường Tô Hiến Thành.
Với bề dày lịch sử và uy tín học thuật, trường đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, nhà khoa học và nhà quản lý đang làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Với bề dày lịch sử và uy tín học thuật, Trường ĐH Bách khoa đã đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư, nhà khoa học và nhà quản lý đang làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong ảnh là khu vực bãi xe của sinh viên tại trường. Khi biết thông tin có thể trong thời gian tới, trường sẽ phải di dời, nhiều sinh viên tỏ ra khá tiếc nuối.
Hiện mặt bằng xung quanh trường đều đã được trường ĐH Bách Khoa TPHCM dừng cho thuê nên khá nhếch nhác, bị vẽ bậy.
Hiện mặt bằng xung quanh trường tiếp giáp với các tuyến đường đã được Trường ĐH Bách khoa TPHCM dừng cho thuê nên khá nhếch nhác, bị vẽ bậy.
Các mặt bằng không còn được cho thuê để kinh doanh nữa, nhường chỗ cho các trung tâm đào tạo của trường.
Các mặt bằng không còn được cho thuê để kinh doanh nữa, mà để nhường chỗ cho các trung tâm đào tạo của trường.
Điểm bán sách của trường ĐH Bách Khoa trên đường Tô Hiến Thành
Điểm bán sách giáo trình của Trường ĐH Bách Khoa trên đường Tô Hiến Thành.
Các mặt bằng xung quanh trường đều đã bị đóng cửa, nhường vỉa hè rộng lớn cho sinh viên đi bộ
Các mặt bằng xung quanh trường đều đã bị đóng cửa, nhường vỉa hè rộng lớn cho sinh viên đi bộ.
Một số bạn trẻ tận dụng không gian xung quanh trường để cắt tóc miễn phí cho người dân.
Một số bạn trẻ tận dụng không gian xung quanh trường để cắt tóc miễn phí cho người dân.
Xung quanh trường, đặc biệt mặt tiền trên đường Tô Hiến Thành có hàng cây xanh tỏa bóng mát cả ngày khiến nhiều sinh viên rất thích.
Xung quanh trường, đặc biệt mặt tiền trên đường Tô Hiến Thành có hàng cây xanh tỏa bóng mát cả ngày, giúp các bạn sinh viên, người dân có nơi dừng chân để nghỉ ngơi.
Mặt tiền đường Lý Thường Kiệt
Một số người dân tận dụng tạm thời mặt tiền trước trường để buôn bán.
Kế bên trường ĐH Bách Khoa là một khu chung cư hiện đại.
Phía sau trường là một khu chung cư hiện đại và dự án nhà ở đang dang dở. Hiện Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã có văn bản kiến nghị UBND TPHCM cho phép doanh nghiệp triển khai chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu xây dựng cơ sở mới cho Trường ĐH Bách khoa.
Theo đề xuất của Phát Đạt, cơ sở mới của trường được nghiên cứu xây dựng tại khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hòa. Phát Đạt cho biết sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí cho quá trình khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án; đồng thời thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định pháp luật.
Theo đề xuất của Phát Đạt, cơ sở mới của trường được nghiên cứu xây dựng tại khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hòa. Phát Đạt cho biết sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí cho quá trình khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án; đồng thời thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định pháp luật.
cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường ĐH Bách khoa tại 268 Lý Thường Kiệt sau khi cơ sở đào tạo được di dời, nhằm phù hợp với định hướng phát triển chung của TPHCM.
Phát Đạt cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường ĐH Bách khoa tại 268 Lý Thường Kiệt sau khi cơ sở đào tạo được di dời, nhằm phù hợp với định hướng phát triển chung của TPHCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất định hướng xây dựng đề án di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khu vực ngoài trung tâm nhằm giảm áp lực hạ tầng đô thị.

Theo định hướng này, quỹ đất sau khi các cơ sở được di dời sẽ được nghiên cứu khai thác lại theo quy hoạch, trong đó có các phương án phát triển công trình công cộng, thương mại - dịch vụ hoặc nhà ở, bao gồm nhà ở xã hội.

Nguyễn Văn

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=