50 năm, Tiếng trống Mê Linh vẫn là 1 di sản quý trong lòng công chúng

26/04/2026 - 11:44

PNO - Cũng như nói đến ballet là người ta nghĩ đến vở Hồ Thiên Nga thì khi nhớ đến cải lương người ta sẽ không quên vở Tiếng trống Mê Linh.

21 giờ ngày hôm qua, 25/4/2026, khán giả hâm mộ cải lương một lần nữa được xem lại Tiếng trống Mê Linh của đoàn Thanh Minh Thanh Nga qua bản phục chế màu trên kênh HTV9. Nhớ khi xưa lần đầu tiên xem tuồng này trên cái tivi vào khoảng năm 1977. Khi đó cả gia đình tôi và gia đình 2 dì tụ tập trước cái tivi đen trắng hiệu Denon và cùng khóc cùng cười, cùng thỏa mãn, cùng căm hờn với diễn xuất của các nghệ sĩ cải lương tài danh.

Năm 1980, đơn vị tôi đóng ở vùng biên giới Tịnh Biên. Trên đường đi phục vụ cán bộ chiến sĩ đang làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, đoàn chiếu phim của Cục Chính trị Quân khu 9 có ghé qua chiếu phim phục vụ quân dân khu vực biên giới.

Theo kế hoạch, đoàn chỉ chiếu phim 1 đêm, nhưng đại diện đồng bào nơi đó có đề nghị đoàn chiếu thêm một đêm nữa vì có nhiều người không biết để đến xem. Sau khi xin ý kiến cấp trên và cũng nói rõ không có phim gì mới so với hôm trước, đoàn tiếp tục phục vụ thêm 1 đêm. Tôi nhớ khán giả chỉ cần đoàn chiếu tuồng Tiếng trống Mê Linh như đêm hôm trước. Cả hai đêm, đêm sau đông hơn đêm trước. Khán giả trật tự chăm chú và cả sụt sùi xem Thanh Nga và Thanh Sang ca, diễn. Xem xong trời về khuya ai cũng nói nếu chiếu thêm 1 đêm nữa người ta cũng sẵn lòng xem lại Tiếng trống Mê Linh.

Những kỷ niệm đó làm cho tôi không bao giờ quên cả những câu ca lời hát trong tuồng. Sau này mỗi khi nghe đờn ca tài tử có ai đó hát trích đoạn là tôi nhận ra ngay bài bản của vở cải lương Tiếng trống Mê Linh năm nào.

Về vở Tiếng trống Mê Linh 50 năm qua đã có rất nhiều bài báo, có rất nhiều ý kiến chuyên môn ca ngợi. Từ vai chính Trưng Trắc của Thanh Nga, Thi Sách của Thanh Sang cho đến các diễn viên đóng vai phụ như Hà Mỹ Xuân (vai Trưng Nhị), Ngọc Nuôi (vai Lê Chân), Văn Ngà (vai Tô Định) Hoàng Giang (vai Tào Uyên), Bảo Quốc (vai Chương Hầu)… tất cả họ đều là những diễn viên tài danh của sân khấu cải lương đương thời. Vì vậy, vở diễn thực sự là một di sản quý của nghệ thuật cải lương.

Xem lại vở cải lương đã được phục chế dù hình ảnh không rõ nét lắm nhưng nó vẫn khiến bao thế hệ khán giả xúc động. Điều đó thật sự không tránh khỏi khi vở đã được ghi hình trước đây khoảng gần 50 năm với kỹ thuật đơn sơ ngày trước. Điều đáng trân trọng là nỗ lực giữ gìn những giá trị truyền thống của HTV.

Mong sao nhiều vở diễn, nhiều bộ phim còn nằm trong kho được xem xét bảo tồn phục chế nhiều hơn nữa. Và cũng mong kỹ thuật phục chế ngày càng được tốt hơn để thỏa lòng của khán giả quan tâm đến các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Nguyễn Thu Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI