41 cuộc giám sát liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới

06/06/2019 - 16:00

PNO - Qua nửa đầu nhiệm kỳ, tuy kết quả thực hiện các tiêu chí, công trình trọng điểm còn thấp nhưng công tác giám sát các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới luôn đạt tỷ lệ 100%.

Các cấp Hội LHPN huyện Hóc Môn đã tổ chức 41 cuộc giám sát liên quan đến các nội dung: chế độ bảo trợ xã hội đối với phụ nữ và trẻ em khuyết tật; tuyên truyền, vận động sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát các khoản thu đầu năm học tại một số trường trên địa bàn huyện, các nhóm trẻ ngoài công lập… qua đó, góp phần nâng cao vai trò, chức năng của Hội trong tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

41 cuoc giam sat lien quan den phu nu, tre em va binh dang gioi
 

Đã có 882/882 hộ gia đình được Hội giúp sức với nhiều hình thức như: hỗ trợ tiếp cận vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tặng thẻ BHYT, hỗ trợ phương tiện sinh kế và các hình thức tương trợ như hũ gạo tiết kiệm, bữa ăn dinh dưỡng…

41 cuoc giam sat lien quan den phu nu, tre em va binh dang gioi
Khen thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc, cán bộ Hội cơ sở giỏi.

Chị Cổ Tấn Mỹ Dung, Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN TP.HCM, đánh giá: “Hội LHPN huyện Hóc Môn tuy còn nhiều hạn chế nhưng  những năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực, nhất là trong vận động cho hoạt động an sinh xã hội, đổi mới các hoạt động tuyên truyền, nâng chất hoạt động Câu lạc bộ tổ nhóm phụ nữ”.

41 cuoc giam sat lien quan den phu nu, tre em va binh dang gioi
 

Dịp này, Hội LHPN huyện Hóc Môn đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, phong trào phụ nữ và 13 cán bộ Hội cơ sở giỏi giai đoạn 2016-2018.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI