4.000 kỳ hoa dị thảo hội tụ trong Hội hoa xuân Mậu Tuất

08/02/2018 - 10:25

PNO - Ngoài quy tụ 4.000 ‘kỳ hoa, dị thảo’ tranh tài, Hội hoa xuân tết Mậu Tuất 2018 còn có nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách đến thưỡng lãm.

Ngày 8/2, Đại diện công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, Hội hoa xuân (HHX) tết Mậu Tuất 2018 là năm thứ 38 tổ chức. Năm nay, HHX vẫn tổ chức ở công viên Tao Đàn (Q.1), diễn ra trong 12 ngày từ 10/2 đến hết ngày 21/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp Đinh Dậu đến hết mồng 6 tết Mậu Tuất).

4.000 ky hoa di thao hoi tu trong Hoi hoa xuan Mau Tuat
Cổng chính Hội hoa xuân được thiết kế với những cánh hoa đua nở, những chậu hoa có màu sắc rực rỡ bên cạnh gia đình chó biểu tượng linh vật của năm Mậu Tuất

Theo đó, HHX năm nay sẽ quy tụ hơn 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn, thuộc các bộ môn hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, hoa kiểng – kiểng lá, kiểng có trái, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh – non bộ, đá cảnh – cây khô, cá cảnh, cắm hoa – mâm quả, xương rồng … khắp các tỉnh thành trên cả nước và TP.HCM.

Có nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ, đặc sắc như bộ sưu tập lan rừng Việt Nam, sứ nghệ thuật, hoa sứ bông kép nhiều màu; hoa ôn đới xuất xứ từ Đà Lạt như mai xanh, đỗ quyên; hồng ghép, hồng tường vi. Trong đó, có cây mai vàng cổ thụ với chu vi cổ rễ tới 1m, chiều cao 6,5m chuẩn bị ra hoa dịp tết.

4.000 ky hoa di thao hoi tu trong Hoi hoa xuan Mau Tuat
Cổng phía đường Nguyễn Thị Minh Khai

HHX năm nay có 3 cổng vào, trong đó, cổng chính nằm trên đường Trương Định được thiết kế những cánh hoa đua nở, các cánh hoa lắp đặt bằng những chậu hoa có màu sắc rực rỡ, bên cạnh linh vật của năm Mậu Tuất.

Cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai với hình ảnh lấy ý tưởng từ rặng dừa nước, hình ảnh gắn liền với chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

4.000 ky hoa di thao hoi tu trong Hoi hoa xuan Mau Tuat
Cổng phía đường Cách Mạng Tháng Tám

Cổng đường Cách Mạng Tháng Tám được thiết kế bằng hình ảnh của hoa hướng hương được lắp đặt phần hoa thật bên trong …

Ngoài ra, HHX còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hàng ngày, trà đạo, thư pháp, trò chơi thiếu nhi, mua sắm và ẩm thực…

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI