Dân khổ vì cầu Vỹ Dạ làm mãi chưa xong

19/03/2026 - 17:49

PNO - Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường kết nối khu đô thị An Vân Dương là công trình giao thông quan trọng của TP Huế nhưng lỡ hẹn nhiều năm.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cầu Vỹ Dạ và đường kết nối khu đô thị An Vân Dương được khởi công từ tháng 7/2021, với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công từ tháng 7/2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 71%, chậm tiến độ kéo dài.
Dự án nâng cấp, mở rộng Cầu Vỹ Dạ và đường kết nối khu đô thị An Vân Dương được khởi công từ tháng 7/2021, với tổng mức đầu tư hơn 109 tỉ đồng.
Dự án do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công từ tháng 7/2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 71%, chậm tiến độ kéo dài.
Dự án do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công từ tháng 7/2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 71%, chậm tiến độ kéo dài.
“Dự án cầu Vĩ Dạ đã qua hơn 4 năm chưa hoàn thành. Đây là đường chính của thành phố, cho nên người dân mong muốn làm thế nào UBND thành phố phải có biện pháp xử lý thật nghiêm để tiến độ thi công đẩy nhanh hơn”, ông Nguyễn Văn Tuệ, ở tổ 7 khu vực 5, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế bức xúc khi tiến độ dự án kéo dài ảnh hưởng cuộc sống người dân.
“Dự án cầu Vĩ Dạ đã qua hơn 4 năm chưa hoàn thành. Đây là đường chính của thành phố, cho nên người dân mong muốn UBND thành phố phải có biện pháp xử lý thật nghiêm để tiến độ thi công đẩy nhanh hơn” - ông Ngô Văn Lợi ở tổ 7 khu vực 5, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế bức xúc khi tiến độ dự án kéo dài ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Dự án chậm tiến độ, một số hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai đúng cam kết. Trước đó, vào tháng 11/2025, chủ đầu tư đã xử phạt nhà thầu 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ.
Dự án chậm tiến độ, một số hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai đúng cam kết. Trước đó, vào tháng 11/2025, chủ đầu tư đã xử phạt nhà thầu 1,5 tỉ đồng do vi phạm tiến độ.
Điều đáng nói từ đầu tháng 3/2026 đến nay theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TP HCM  Đáng chú ý, từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, công trường gần như “đóng băng” không có công nhân thi công tại các hạng mục cầu Vỹ Dạ và cầu Như Ý.
Điều đáng nói từ đầu tháng 3/2026 đến nay, theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM công trường gần như “đóng băng” không có công nhân thi công tại các hạng mục cầu Vỹ Dạ và cầu Như Ý.
Chỉ huy trưởng công trường thường xuyên vắng mặt, không tham gia các buổi kiểm tra tiến độ hàng ngày với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.
Chỉ huy trưởng công trường thường xuyên vắng mặt, không tham gia các buổi kiểm tra tiến độ hàng ngày với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.
Điều này khiến việc điều hành thi công và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường gặp nhiều khó khăn.
Điều này khiến việc điều hành thi công và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường gặp nhiều khó khăn.
Theo Ban QLDA, tính đến nay, giá trị giải ngân của gói thầu mới đạt khoảng 78,8 tỷ đồng, tương đương 69,54% giá trị hợp đồng. Trước đó, vào tháng 11/2025, chủ đầu tư đã xử phạt hành chính số tiền 1,5 tỷ đồng đối với Công ty CP 479 Hòa Bình do chậm tiến độ kéo dài.
Theo Ban Quản lý dự án, tính đến nay, giá trị giải ngân của gói thầu mới đạt khoảng 78,8 tỉ đồng, tương đương 69,54% giá trị hợp đồng. Trước đó, vào tháng 11/2025, chủ đầu tư đã xử phạt hành chính số tiền 1,5 tỉ đồng đối với Công ty CP 479 Hòa Bình do chậm tiến độ kéo dài.
Về phương án xử lý, theo chủ đầu tư, hiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu khoảng 20 tỷ đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Công ty CP 479 Hòa Bình, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công.
Về phương án xử lý, theo chủ đầu tư, hiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu khoảng 20 tỉ đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Công ty CP 479 Hòa Bình, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công.
Liên quan đến việc chậm trễ của công trình này, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi Sở Tài chính TP Huế đề nghị xem xét chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 đối với Công ty CP 479 Hòa Bình.
Liên quan đến việc chậm trễ của công trình này, Ban Quản lý dự án đầu tư Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) - dự án thành phần TP Huế vừa có văn bản gửi Sở Tài chính TP Huế đề nghị xem xét chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 đối với Công ty CP 479 Hòa Bình.
Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II cho biết, Ban Quản lý dự án đang tiến hành các bước xử lý hợp đồng chậm trễ đối với nhà thầu theo quy định.
Ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II cho biết, Ban Quản lý dự án đang tiến hành các bước xử lý hợp đồng chậm trễ đối với nhà thầu theo quy định.
. “Vướng mắc của dự án cầu Vĩ Dạ hiện nay là nhà thầu đang khó khăn về mặt tài chính. Do đó, họ chậm trễ trong việc thi công, cụ thể là còn 14 dầm chưa đúc, 7 nhịp dầm chưa lao. Bên phía Công ty 479 thay đổi lãnh đạo cùng khó khăn về tài chính và rất nhiều lý do, nhưng chiếu theo quy định của luật họ đã vi phạm. Ban Quản lý đang xử lý theo cách vi phạm hợp đồng”, ông Bắc nêu giải pháp.
“Vướng mắc của dự án cầu Vĩ Dạ hiện nay là nhà thầu đang khó khăn về mặt tài chính. Do đó, họ chậm trễ trong việc thi công, cụ thể là còn 14 dầm chưa đúc, 7 nhịp dầm chưa lao. Bên phía Công ty 479 thay đổi lãnh đạo cùng khó khăn về tài chính và rất nhiều lý do, nhưng chiếu theo quy định của luật họ đã vi phạm. Ban Quản lý đang xử lý theo cách vi phạm hợp đồng” - ông Bắc cho biết.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=