2 tàu cá của tỉnh Khánh Hòa bị chìm trên biển

14/10/2022 - 19:37

PNO - Rạng sáng 14/10, tàu cảnh sát biển CSB-4031 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 đã có lệnh xuất phát để cứu nạn tàu cá về đất liền.

 

tám ngư dân của hai tàu cá nói trên đã được tàu cá Bình Định BĐ 91153 TS cứu vớt kịp thời và đưa lên tàu.Ảnh minh họa
Ngư dân của hai tàu cá gặp nạn đã được tàu cá Bình Định cứu vớt kịp thời (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (hiện đã hình thành bão số 5) khoảng 12g ngày 13/10, trên vùng biển cách TP. Nha Trang khoảng 100 hải lý về hướng đông bắc, tàu cá KH 97768 TS bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện sóng to, gió lớn. Vì vậy, thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Phát hiện tàu cá nói trên gặp nạn, tàu cá KH 90971 TS ở gần đó đã cố gắng tiếp cận để ứng cứu. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, tàu KH 90971 TS cũng bị nước vào máy, máy không hoạt động. 

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, rạng sáng 14/10, tàu cảnh sát biển CSB-4031 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 đã có lệnh xuất phát để cứu nạn tàu cá về đất liền.

Đến chiều cùng ngày, qua thiết bị giám sát hành trình không cập nhật được tọa độ của hai tàu cá. Trực ban các đơn vị vẫn chưa liên lạc được với hai tàu này.

Theo thông tin cập nhật, đến cuối giờ chiều 14/10 cả hai chiếc tàu cá đã bị chìm. Trong khi đó, cả tám ngư dân của hai tàu cá nói trên đã được tàu cá Bình Định BĐ 91153 TS cứu vớt kịp thời và đưa lên tàu.

Tìm kiếm 1 ngư dân mất tích ở vùng biển Trường Sa

Theo báo cáo do ông Phùng Bá Vương - Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - ký, tàu cá mang số hiệu QNg-90172-TS hành nghề ở đảo Đá Suối Ngọc, thuộc quần đảo Trường Sa; khoảng 21g hôm qua, ngày 13/10, thuyền trưởng phát hiện thuyền viên Trần Quốc B. (38 tuổi, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị rơi xuống nước mất tích.

Lúc 15g chiều nay, 14/10, bà Bùi Thị Sen (39 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) trình báo UBND xã về việc tàu cá do chồng bà làm thuyền trưởng, có ngư dân bị rơi xuống nước mất tích.

Qua làm việc, xác minh, chính quyền địa phương xác định, tàu cá QNg-90172-TS, công suất 800 CV, chiều dài 18,2m do ông Võ Văn (35 tuổi) làm chủ tàu, ông Nguyễn Văn Phương (40 tuổi; chồng bà Sen) làm thuyền trưởng. Cả hai đều thường trú tại thôn Châu Thuận Biển. 

Phương tiện xuất bến ngày 5/10, tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, phương tiện đăng ký hành nghề lặn tại khu vực quần đảo Trường Sa, trên tàu có 14 người.  Đến nay vẫn chưa tìm được thuyền viên mất tích; tàu cá hiện đang tiếp tục tìm kiếm.

Thanh Vạn

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI