14 thuyền viên tàu China Board 1 gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

26/09/2022 - 19:34

PNO - Tàu China Board 1 đang hành trình từ Vũng Tàu đi Macao gặp sự cố trên vùng biển Thừa Thiên - Huế, 14 thuyền viên đã được cứu sống.

Tối 26/9, ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết 14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu hàng China Board 1 (quốc tịch Panama, trọng tải 4914,5 DWT) đang được tàu SAR412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II cứu nạn đưa vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc trước khi bão số 4 gây ảnh hưởng.

Các thuyền viên gặp đã được tàu SAR412 đưa về cảng Chân Mây cuối giờ chiều nay
Các thuyền viên gặp đã được tàu SAR412 đưa về cảng Chân Mây vào cuối giờ chiều nay

Trước đó, ngày 25/9, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin từ thuyền trường tàu China Board 1 đang hành trình từ Vũng Tàu đi Macao trong tình trạng không chở hàng, gặp sự cố máy chính tại vị trí có tọa độ 16o34’180N, 107o52’300E, trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến 7g ngày 26/9, báo cáo từ thuyền trưởng và đại lý tàu China Board 1 nói rằng họ đã nỗ lực thuê các phương tiện lai kéo tàu rời khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 4 nhưng bất thành.

14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu hàng China Board 1
Tàu hàng China Board 1 gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Để bảo đảm an toàn cho thuyền viên, chủ tàu đã chỉ đạo cho toàn bộ thuyền viên rời tàu. Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã liên lạc phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực II, Sở Ngoại vụ hỗ trợ cứu nạn 14 thuyền viên.

Đến 15g ngày 26/9/2022, tàu SAR412 đến hiện trường tiếp cận tàu bị nạn, đưa tất cả thuyền viên tàu bị nạn lên tàu về Cảng Chân Mây vào lúc 17g20 ngày 26/9.

14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu này đã được đưa vào bờ an toàn
14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu này đã được đưa vào bờ an toàn

Sau khi tàu CHINA BOARD 1 được tàu lai Chân Mây 2 kéo ra khỏi vị trí khu vực diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên - Huế, tàu thả neo tại ví trí có tọa độ 16o32’860N, 107o46’764E. Trên tàu còn khoảng 5 tấn dầu DO, 21 tấn dầu FO và 1200 lít dầu LO; trước khi rời tàu, thuyền trưởng đã chỉ đạo các bộ phận đóng tất cả các hệ thống an toàn và khóa toàn bộ van két nhiên liệu của tàu.

Chiều nay (26/9) Trung tá Nguyễn Trung Dũng – Chính trị viên đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình) xác nhận thông tin có một thuyền viên mất tích trên biển và đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để tìm kiếm.

Cụ thể, vào khoảng 9g40 sáng 26/9 đơn vị tiếp nhận thông tin từ thuyền trưởng về việc một thuyền viên mất tích khi tàu này đang vào bờ để neo đậu.

Ngay sau đó, đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều ca nô tìm kiếm trên vùng biển nhưng do sóng lớn nên phải cho ca nô vào bờ. Đơn vị tiếp tục phối hợp với tàu Kiểm ngư tìm kiếm nhưng đến đầu giờ chiều vẫn không thấy thuyền viên mất tích.

“Hiện chúng tôi đang cho 2 tổ (6 đồng chí) tuần tra dọc bờ biển từ xã Hải Thành đến Quảng Phú và từ xã Hải Ninh đến Bảo Ninh để tìm kiếm đồng thời phối hợp địa phương thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn”, Trung tá Dũng nói.

Trước đó, vào khoảng 07g30 ngày (26/9), tàu cá QB 92005 do ông Hồ Văn Hờn (sinh năm 1982, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) - là chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất lạch đi về Cảng Gianh để neo đậu, trên tàu có 6 thuyền viên.

Đến khoảng khoảng 9g40 thuyền trưởng báo tin, khi hành trình cách cửa biển Nhật Lệ hướng Đông Bắc khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nhâm (sinh năm 1972, ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch) không may bị rơi xuống biển.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI