Y án 16 năm tù kẻ ép xe cán chết CSGT

26/03/2015 - 17:20

PNO - PN - Khi bị CSGT đuổi theo, Thanh đã cho xe ép xe cảnh sát làm trung uý CSGT bị té ngã, chết tại chỗ.

edf40wrjww2tblPage:Content
Y an 16 nam tu ke ep xe can chet CSGT

Ngày 26/3, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, ngụ tại Bình Dương, làm nghề tài xế) 16 năm tù về tội "giết người".

Theo án sơ thẩm, khoảng 12 giờ ngày 7/1/2014, tại đoạn đường ĐH 706 thuộc ấp Vũng Tây, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Thanh điều khiển ô tô vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh dừng của Trung uý CSGT Đặng Minh Hải - CSGT huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ và tiếp tục cho xe chạy.

Khi quan sát qua kính chiếu hậu, biết trung uý Hải đang truy đuổi và đã vượt lên giữa thân xe của Thanh, Thanh cho xe đánh tay lái lấn sang lề trái, rẽ vào đường đất đỏ, ép xe mô tô đặc chủng làm anh Hải và xe mô tô ngã, bánh ô tô của Thanh cán lên người và xe làm anh Hải chết ngay tại chỗ do đa chấn thương, dập phổi, gan.

Đã vậy, Thanh không cho xe dừng lại, mà tiếp tục bỏ chạy. Hơn 14 giờ cùng ngày, Thanh đến công an đầu thú.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI