Tài xế giấu 15 người trong xe đông lạnh để thông chốt

13/09/2021 - 12:31

PNO - CSGT kiểm tra thì phát hiện trong thùng lạnh của xe chở 15 người thông chốt. Hai tài xế xe khách khác cũng bị tạm giữ vì liên quan vụ việc.

Ngày 13/9, lãnh đạo huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bàn giao Lê Văn Tuấn (trú huyện Hàm Thuận Nam) - tài xế xe tải đông lạnh mang BKS 51D-38214,  tài xế Ngọ Văn Vũ (37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) - tài xế ô tô 61A-31027 và  Nguyễn Ngọc Hùng (42 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) - tài xế ô tô 75A-17078 cho công an tỉnh để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ việc đưa trái phép 15 người qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Lực lượng chức năng huyện Hàm Tân lấy lời khai tài xế xe tải đông lạnh Lê Văn Tuấn.
Lực lượng chức năng huyện Hàm Tân lấy lời khai tài xế xe tải đông lạnh Lê Văn Tuấn

Còn đối với 15 người được phát hiện trong thùng xe đông lạnh, huyện đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 và đưa về khu cách ly tập trung của huyện Hàm Tân để chăm sóc, theo dõi y tế trong 14 ngày. “Sức khỏe họ đều ổn hết. Sau 14 ngày cách ly, nếu không phát hiện việc nhiễm COVID-19 thì huyện sẽ liên lạc với tỉnh (quê của những người này - PV) để tỉnh cử người đến đón về”, lãnh đạo huyện Hàm Tân nói.

Theo thông tin ban đầu, 22g ngày 12/9,  Tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện tài xế Tuấn đậu xe đông lạnh 51D-38214 trong một quán cơm với nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Cánh cửa thùng đông lạnh mở ra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 15 người đang ngồi chờ được chở đi “thông chốt” để về quê.

Một số người có biểu hiện khó thở do bên trong thùng xe đông lạnh rất chật chội nóng bức, trong đó có một trẻ em. Lực lượng CSGT đưa tài xế xe đông lạnh cùng 15 người về trụ sở làm việc.

Bước đầu, tài xế Tuấn khai đón 15 người trên từ một xe khách chở từ Bến xe Long Khánh (Đồng Nai) qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 ngàn đồng/người nhưng không nhớ biển số xe khách.

Nhận định có thể một số xe khác sẽ liên quan đến vụ việc nên lực lượng chức năng nhanh chóng lên phương án tuy trìm. Đến 22g30 cùng ngày, CSGT phát hiện ô tô 7 chỗ 61A-31027 do Ngọ Văn Vũ điều khiển đang đậu trong một cây xăng nên ập đến kiểm tra.

Vũ khai nhận rằng đang chờ đón 15 người được chở trên xe tải đông lạnh rồi đi giao cho một xe khác. Từ lời khai của Vũ, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm thì phát hiện Nguyễn Ngọc Hùng cùng ô tô 75A-17078 đang dừng tại một cây xăng ven quốc lộ 1 chờ xe của Vũ đến giao người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ và Hùng khai nhận lên kế hoạch chở 15 người trên từ bến xe Long Khánh (Đồng Nai) để đưa về quê ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. Khi đến chốt kiểm soát dịch địa bàn huyện Hàm Tân, họ thuê xe tải đông lạnh do Tuấn điều khiển chở 15 người này để “thông chốt” với giá 700.000 đồng/người.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI