Xác minh thông tin đối tượng bắt cóc trẻ em táo tợn

06/06/2017 - 08:01

PNO - Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin bắt cóc trẻ em.

Ngày 6/6, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Công an huyện Cư Kuin cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra tại buôn Khít (xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin).

Trước đó, ngày 1/6, anh Y Huynh Bdap (SN 1979, ngụ buôn Ea Khít, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) có đơn gửi công an xã trình báo về việc con gái là cháu H’Nãi Niê (học sinh lớp 3) bị đối tượng bắt cóc trước nhà.

Xac minh thong tin doi tuong bat coc tre em tao ton
Anh Y Huynh Bdap kể lại sự việc con gái bị bắt cóc.

Theo đơn trình báo, vào khoảng 16h ngày 28/5, cháu H’Nãi Niê và em trai là Y Thinh Niê (2011) đang chơi trước nhà thì có 1 đối tượng đi trên xe máy dừng xe rồi dùng tay xoa thuốc vào miệng cháu H’Nãi khiến cháu không kêu lên được.

Sau đó, đối tượng này đã đưa cháu gái lên xe chở vào khu vực nghĩa địa (cách nhà khoảng 2km). Tại nghĩa địa, đối tượng đã dùng dây cột 1 chân cháu vào xe máy rồi đứng gọi điện thoại cho ai đó.

Thấy vậy, cháu H’Nãi đã cởi dây trói rồi bỏ chạy và gặp được bà Mi Nêo trên đường đi chăn bò về nên kêu cứu. Cùng lúc, đối tượng lạ mặt đuổi theo đến nên Mi Nêo hô hoán thì đối tượng bỏ chạy. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Xac minh thong tin doi tuong bat coc tre em tao ton
Người dân địa phương hoang mang trước thông tin bắt cóc trẻ em.

Trưa cùng ngày, Đại tá Sỹ cho biết đã chỉ đạo công an hình sự xuống địa bàn làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc gia đình phản án cháu H’Nãi Niê bị bắt cóc.

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI