Xác định 3 trụ cột nâng cao giá trị nông sản

12/09/2025 - 18:03

PNO - Nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ xanh và công nghệ sau thu hoạch - những trụ cột chiến lược đưa ra tại Hội nghị khoa học công nghệ bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp toàn quốc 2025, do Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức ngày 12/9 tại Hà Nội được cho là có thể nâng cao giá trị nông sản.

Nông nghiệp tuần hoàn - biến phụ phẩm thành "mỏ vàng". Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Phong, chuyên gia của Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường, có thể tận dụng lượng lớn phế phụ phẩm từ lúa, rau, củ, quả, chăn nuôi... thải ra hàng năm, bằng cách xử lý thành phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi hoặc năng lượng sinh học. Để hiện thực hóa, ông đề xuất cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, hỗ trợ tín dụng và thuế, đồng thời xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Trà
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thanh Trà

Công nghệ xanh - "Tấm hộ chiếu" hội nhập. Theo GS.TS Lê Văn Tán - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ - người tiêu dùng hiện đại ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và tác động môi trường. Sản xuất nông nghiệp vì vậy đang được chuyển sang các giải pháp giảm hóa chất, phát triển thực phẩm hữu cơ, protein thực vật và sản phẩm công nghệ sinh học. Việt Nam cần đầu tư vào công nghệ gen, công nghệ sinh học để tạo ra giống cây trồng mới, song song với việc xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chế biến sâu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Phùng Đức Tiến - dẫn chứng, nhờ chủ động trong nghiên cứu giống, sản lượng lúa của Việt Nam đã tăng lên 44 triệu tấn, với 85% là giống mới, giúp Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Công nghệ sau thu hoạch là vấn đề được thảo luận sâu tại hội nghị. Theo PGS.TS. Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch - dù đã có những bước tiến đáng kể, công nghệ bảo quản, chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ thất thoát sau thu hoạch vẫn cao, đặc biệt đối với rau củ quả, do công nghệ áp dụng còn rời rạc, thiếu đồng bộ và không phù hợp với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

"Chúng ta cần phát triển các giải pháp cơ giới hóa tích hợp, ví dụ như hệ thống máy trồng và thu hoạch hành, tỏi để giải phóng sức lao động, giảm chi phí và nâng cao công suất hoạt động" - ông Tuấn gợi ý.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI