Vợ thường xóa hết tin nhắn có phải là dấu hiệu ngoại tình?

24/12/2025 - 07:00

PNO - Vợ em xóa tin nhắn có thể vì sợ em hiểu lầm, sợ tranh cãi hoặc vì cô ấy thấy những nội dung đó vượt ra ngoài mức an toàn.

Thưa chị Hạnh Dung,

Vợ em lúc trước ở nhà cha mẹ cô ấy. Lúc đó, vợ chồng em đang gây nhau, cô ấy hay đăng những dòng trạng thái buồn và em biết nhìều người đã nhắn tin quan tâm cô ấy.

Vậy nhưng khi em hỏi, vợ em nói là họ chỉ nhắn tin rủ đi chơi, mà cô ấy mắc giữ con nên không đi được. Mọi tin nhắn cô ấy đều xóa. Cho em hỏi đó có phải dấu hiệu ngoại tình không ạ? Xin cảm ơn.

Nguyễn Hoàng Vinh (07980...)

Ảnh minh họa do AI tạo

Hoàng Vinh thân mến,

Đầu tiên, em cần có cái nhìn tỉnh táo và công bằng về những gì đang xảy ra. Mạng xã hội là nơi nhiều người trút tâm sự và cũng là nơi nhiều người sẵn sàng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ, động viên người đang "có tâm trạng". Cho nên, có thể khẳng định chỉ riêng chi tiết đó chưa thể xem là dấu hiệu ngoại tình.

Điều khiến em bất an nằm ở việc vợ em xóa hết các tin nhắn và em không thể biết được nội dung. Nó khiến em thêm nghi ngờ. Tuy vậy, việc xóa tin nhắn không mặc nhiên đồng nghĩa với phản bội.

Cô ấy xóa tin nhắn có thể vì sợ em hiểu lầm, sợ tranh cãi thêm hoặc vì những nội dung đó vượt ra mức an toàn mà cô ấy cảm thấy khó giải thích. Tất nhiên, nó cũng không ngoại trừ việc chính cô ấy thấy không muốn, không cần và không thích giữ những tin nhắn đó... Dù lý do nào, điều này phản ánh một thực tế: sự tin cậy và kết nối giữa vợ chồng em đang có khoảng cách.

Thay vì cố gắng đi tìm câu trả lời cho việc vợ có ngoại tình hay không, điều quan trọng hơn là nhìn vào hiện tại. Vợ em có còn né tránh, giấu giếm, lạnh nhạt kéo dài hay không? Hai người có còn đối thoại được với nhau một cách bình tĩnh hay không? Ngoại tình thường là một quá trình với nhiều biểu hiện lặp lại chứ hiếm khi chỉ tồn tại qua vài tin nhắn trong giai đoạn khủng hoảng.

Thay vì nghi ngờ, dằn vặt, em nên nói rõ cảm xúc với vợ. Không quy kết, không tra hỏi mà chia sẻ rằng em đã bất an, tổn thương và cần sự minh bạch để tiếp tục xây dựng niềm tin.

Khi cuộc trò chuyện đi theo hướng đó, em sẽ dễ nhận ra thái độ thật sự của vợ mình: sẵn sàng giải thích, điều chỉnh và quay lại với mối quan hệ hay tiếp tục phòng thủ, né tránh.

Niềm tin trong hôn nhân không mất đi chỉ vì một sự nghi ngờ, nhưng sẽ cạn dần nếu cả hai không dám đối diện và nói thật lòng mình. Em nên cho vợ cơ hội để nói, đồng thời cũng cho chính mình cơ hội để đánh giá mối quan hệ dựa trên hành vi hiện tại, thay vì dựa vào những điều đã không còn kiểm chứng được.

Và còn một điều quan trọng hơn: Đừng để những cuộc cãi vã, giận hờn giữa vợ chồng tạo nên khoảng cách nguy hiểm như vậy. Hãy luôn cho vợ em có cơ hội nói với chồng về nỗi buồn, sự tức giận của cô ấy thay vì lên mạng, cho những kẻ "cơ hội tình cảm" có cớ nhảy vào rủ rê, dụ dỗ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI