Vợ chồng già mỗi ngày nấu hơn 400 phần cơm chia sẻ cho bà con nghèo

29/06/2021 - 18:07

PNO - Bắt đầu từ ngày 28/6, mỗi buổi trưa sẽ có hơn 400 phần cơm đặt tại địa chỉ 444 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Thấy nhiều cô chú bán vé số, chạy xe ôm, công nhân các khu trọ ngày càng khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, vợ chồng bà Đinh Thị Hoa, 55 tuổi và và ông Trương Quang Phụng, 57 tuổi quyết định bỏ tiền, bỏ công, kết hợp cùng con cháu và vài người bạn thân nấu hơn 400 phần cơm, canh chia sẻ cho bà con.

Ông Phụng (bìa phải) hướng dẫn mọi người rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi lấy cơm.
Ông Phụng (bìa phải) hướng dẫn mọi người rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi lấy cơm.
Cơm được vợ chồng ông Phụng đặt trên hai chiếc bàn, có kèm theo chai nước rửa tay và cả khẩu trang y tế.
Cơm được vợ chồng ông Phụng đặt trên hai chiếc bàn, có kèm theo chai nước rửa tay và cả khẩu trang y tế.

Ông bà đã chọn ngày Gia đình Việt Nam 28/6 để bắt đầu. Hoạt động ý nghĩa này dự kiến duy trì cho đến khi thành phố đẩy lùi được dịch bệnh.   

Việc hỗ trợ này sẽ được gia đình duy trì cho đến khi thành phố đẩy lùi được dịch COVID-19. Bà con khó khăn đều có thể ghé lấy cơm.
Việc hỗ trợ này sẽ được gia đình duy trì cho đến khi thành phố đẩy lùi được dịch COVID-19. Bà con khó khăn đều có thể ghé lấy cơm.

Từ 10g mỗi ngày, trước cửa nhà 444 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân sẽ có hai chiếc bàn tròn đặt cơm, canh, khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, bà con nào cần đều có thể ghé lấy. Gia đình bà Hoa mong mọi người khi đến nơi đều tuân thủ nguyên tắc 5K phòng dịch COVID-19.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI