Vì sao nhiều địa phương chưa công bố môn thi vào lớp Mười?

16/01/2026 - 11:44

PNO - Hiện tại, ngoài số ít tỉnh thành công bố môn thi vào lớp Mười, nhiều tỉnh còn lại vẫn yên ắng, khiến học sinh, phụ huynh thấp thỏm chờ đợi.

Ngày 15/1, Sở GD-ĐT Thanh Hóa công bố môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười công lập năm học 2026 - 2027.

Cụ thể, môn thi thứ ba được chọn là tiếng Anh. Như vậy, thí sinh dự thi vào lớp Mười trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện 3 bài thi gồm: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Riêng thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên theo quy định.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2024 - Ảnh: Trang Thư
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2025 tại TPHCM - Ảnh: Trang Thư

Trước đó, vào ngày 13/1, tỉnh Tuyên Quang quyết định chọn môn khoa học tự nhiên, còn Nghệ An lựa chọn môn ngoại ngữ làm nôn thi thứ ba. Đà Nẵng và TPHCM cũng thống nhất đưa ngoại ngữ vào kỳ thi tuyển sinh lớp Mười.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp Mười tại các địa phương sẽ bao gồm 3 môn, gồm toán, ngữ văn bắt buộc và 1 môn thi hoặc bài thi thứ ba do sở GD-ĐT lựa chọn.

Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Trong khi các tỉnh thành trên công bố sớm môn thi nhằm tạo sự ổn định trong tâm lý và kế hoạch học tập cho học sinh, nhiều địa phương vẫn chưa có thông báo chính thức đã khiến không ít học sinh, phụ huynh lo lắng.

Như tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp Mười được xem là cuộc cạnh tranh “khốc liệt” với tỉ lệ chọi luôn ở mức cao, mong mỏi môn thi thứ ba càng trở nên cấp thiết.

Trước những băn khoăn này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, việc lựa chọn và công bố môn thi thứ ba được thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT, với thời hạn công bố trước ngày 31/3.

Việc chưa công bố nhằm định hướng học sinh học tập toàn diện, hạn chế tình trạng học tủ, học lệch, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong đánh giá năng lực.

Sở này cũng yêu cầu các nhà trường triển khai kế hoạch ôn tập xuyên suốt đến hết năm học; rà soát, phân loại học sinh để có phương án bồi dưỡng phù hợp, không để học sinh nào bị bỏ quên.

Riêng Sở GD-ĐT Sơn La thông báo dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp Mười với 3 bài thi. Ngoài hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp trong 90 phút, gồm các nội dung các môn: khoa học xã hội (lịch sử - địa lý), khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) và tiếng Anh.

Sở đã gửi đề thi đến các nhà trường tham khảo, tổ chức thi thử, giúp học sinh làm quen. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện phương án, làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển sinh.

Nhiều học sinh, phụ huynh và cả giáo viên bày tỏ trăn trở khi học sinh vốn đã áp lực, nay lại càng áp lực hơn khi phải học cùng lúc nhiều kiến thức.

Lý giải về việc lựa chọn bài thi tổ hợp, Sở GD-ĐT Sơn La cho rằng phương án này bảo đảm đúng quy định của Bộ GD-ĐT, phù hợp định hướng đổi mới giáo dục và chương trình mới.

Đồng thời, bài thi tổ hợp giúp ổn định môn thi, tránh việc thay đổi hằng năm nhằm tạo tâm lý yên tâm để học sinh học đều các môn, không phải chờ đợi môn thi.

Nguyệt Cát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI