Vì sao 3 người trúng thưởng của Vietlott đeo mặt nạ khác nhau?

22/11/2016 - 14:54

PNO - Đã 3 trong số 4 người trúng giải cao nhất của loại hình xổ số tự chọn đến Vietlott nhận giải thưởng, mỗi người đeo mặt nạ khác nhau. Vì sao có điều này?

Chiều ngày 22/11, trao đổi với Phụ nữ TP. HCM, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị đã làm thủ tục trao thưởng trị giá 71 tỷ đồng cho người chơi trúng giải Jackpot ngày quay 13/11.

Danh tính của người này được công ty giữ kín, chỉ biết rằng đó là một người đàn ông quê Quảng Ngãi nhưng đang làm việc tại TP. HCM. Phía Vietlott đã mời một ngân hàng có chi nhanh ở TP. HCM phát hành thư xác nhận để đảm bảo người trúng giải là có thật.

Cũng theo ông Đạm, hiện người trúng giải thưởng Jackpot trị giá 56 tỷ đồng ngày quay 20/11 chưa liên hệ với công ty để được hướng dẫn làm thủ tục lĩnh thưởng.

Vi sao 3 nguoi trung thuong cua Vietlott deo mat na khac nhau?
Những người trúng giải thưởng Jackpott của Vietlott đã đến nhận giải.

Trong buổi sáng ngày 22/11, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã yêu cầu Vietlott giữ danh tính và đeo mặt nạ lên nhận thưởng. Chiếc mặt nạ mà người đàn ông này đeo có màu trắng, hai mắt màu đen, chỉ che phần trên khuôn mặt.

Chiếc mặt nạ này khác hoàn toàn với chiếc mặt nạ mà người trúng thưởng 64 tỷ đồng trong lần quay ngày 1/11 đeo. Người trúng 64 tỷ đồng cũng là nam giới, chiếc vé số được bán ra ở Q. 8 - TP. HCM. Khi lên nhận giải thưởng, người đàn ông này đeo chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Phần mắt của chiếc mặt nạ được thiết kế giống như một chiếc kính đen.

Còn chiếc mặt nạ mà ông Thái - bố chị Đào (TP. Trà Vinh) khi lên nhận giải thưởng trị giá 92 tỷ đồng của Vietlott vào cuối tháng 10/2016 lại có hình ảnh riêng biệt, không giống với 2 người trên.

Ông Thái đeo chiếc mặt nạ màu vàng, che nửa khuôn mặt, phần mắt là hai chiếc lỗ đơn giản để người lĩnh giải có thể nhìn được xung quanh.

Nói về sự khác nhau của những chiếc mặt nạ mà người trúng thưởng đeo, ông Đam giải thích: "Phía công ty thiết kế một số mẫu mặt nạ. Nếu người trúng thưởng có yêu cầu thì chúng tôi sẽ để họ tự lựa chọn và đeo khi lên nhận giải thưởng".

Cũng theo ông Đạm, việc đeo mặt nạ này không có quy định cụ thể, người trúng thưởng có thể tự cầm một chiếc mặt nạ khác đến đeo lên lúc nhận giải thì phía công ty cũng chấp nhận.

Liên quan đến việc lĩnh thưởng, trước đó ông Đạm cũng cho biết, sau 60 ngày, người trúng thưởng không liên hệ với công ty để đăng ký nhận thưởng thì sẽ hủy kết quả và không được nhận thưởng. Nếu kết quả trúng thưởng bị hủy thì toàn bộ số tiền trúng thưởng này sẽ được hạch toán vào mục thu nhập khác của công ty.

Đông Tẩu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI