Ứng xử bập bẹ, lạc đề vẫn đoạt Á hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu

25/05/2022 - 10:22

PNO - Chung cuộc, thí sinh trả lời lạc đề đoạt giải Á hậu 2, còn thí sinh ứng xử bập bẹ, không trôi chảy được trao danh hiệu Á hậu 3.

* Phần ứng xử bập bẹ, lạc đề tại Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022:

 

Tối 24/5, chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022 diễn ra tại Đà Nẵng, với sự tranh tài của 22 thí sinh. Sáu thí sinh được chọn vào vòng ứng xử. Thí sinh Nguyễn Thị Thảo trả lời ấp úng, thiếu tự tin. Sau nhiều lần thí sinh này trả lời ngắt quãng, giám khảo phải đặt lại câu hỏi. Nhưng phải mất thêm thời gian khá dài nữ doanh nhân này mới hoàn thành được phần thi. 

Còn thí sinh Phan Thị Lệ Thu nhận câu hỏi: "Là một người phụ nữ hiện đại, ngoài yếu tố gia đình, xã hội thì cần thêm những yếu tố gì?". Câu hỏi có nội dung không rõ ràng, khiến người nghe khó hiểu. Thí sinh Lệ Thu trả lời cũng không liên quan đến câu hỏi.

Chung cuộc, thí sinh Lệ Thu nhận giải Á hậu 2, còn Nguyễn Thị Thảo là Á hậu 3.

Sáu thí sinh vào vòng ứng xử đều có giải. Hoa hậu thuộc về Võ Thị Ngọc Giàu. Á hậu 1 là Vũ Khánh Hòa. Hai doanh nhân khác cùng nhận giải Á hậu 2, Á hậu 3 lần lượt là Lê Thị Hồng Thắm, Vũ Thị Xuyến.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022 là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức. Cuộc thi nhấn mạnh các yếu tố tri thức, tài năng, sự sáng tạo, lòng nhân ái.

Trong đêm chung kết thí sinh lần lượt trình diễn trang phục công sở, áo dài, váy dạ hội, đến vòng thi ứng xử. Giám khảo đêm chung kết có: ca sĩ Ngọc Sơn, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2020 Vũ Ngọc Anh… Trước đó, phần thi bán kết diễn ra tối 20/5. 

Ngoài các giải thưởng chính, BTC còn trao các giải phụ: hoa hậu thiện nguyện, người đẹp tài năng, người đẹp mặc váy dạ hội đẹp…

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI