Ung thư tuyến giáp đang gia tăng

04/12/2025 - 17:09

PNO - Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Đáng nói ca mắc mới vẫn đang gia tăng, đặc biệt là ung thư tuyến giáp.

Ngày 4/12, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phối hợp cùng Hội Ung thư Việt Nam và Hội Ung thư TPHCM tổ chức Hội thảo hàng năm Phòng chống ung thư TPHCM lần thứ 28.

Ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao

Tại hội thảo, TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, hằng năm, trên toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong do ung thư. Ở Việt Nam, có hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong vì bệnh lý này. Ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng hàng thứ 2 tại nước ta, chỉ sau bệnh lý tim mạch.

Theo bác sĩ Tuấn, bệnh nhân ung thư tăng đều ở Việt Nam và trên thế giới từ năm 2010 đến nay. Ví dụ, năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư là 141/100.000 dân; đến năm 2022 đã lên 151/100.000.

Bệnh nhân ung thư xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, ảnh BVCC
Bệnh nhân ung thư xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM - Ảnh: BVCC

“Tính riêng tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, ước tính năm 2025, bệnh viện tiếp đón hơn 1,08 triệu lượt bệnh nhân đến khám, tăng 22% so với năm 2024 (880.000 lượt). Trong đó, số lượng ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 là 42.156 ca. Ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất (23,2%), tiếp đó là ung thư vú với 18,1%”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Trong đó, ung thư tuyến giáp gia tăng do kỹ thuật phát hiện. Trước đây ung thư tuyến giáp phải phát triển đến kích thước từ 10 - 20 cm mới phát hiện được, còn hiện nay chỉ cần 3 - 4 mm bác sĩ đã có thể phát hiện, chẩn đoán qua siêu âm, làm tế bào học xác định. Khi phát hiện sớm, tỷ lệ điều trị thành công cũng rất cao đến 98%. Vì vậy, một người bị phát hiện ung thư tuyến giáp thì không nên lo lắng, hãy đến bệnh viện để được điều trị.
Bên cạnh đó, người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, giao thông đi lại thuận tiện nên nhiều người đã đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM khi có sự lo ngại về sức khỏe của bản thân.

Sẽ đầu tư cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu thành trung tâm tầm soát sức khỏe

Nói về bệnh nhân ung thư đến bệnh viện đã vào giai đoạn nặng, bác sĩ Tuấn cho biết mặc dù hiện nay người dân đã ý thức hơn trong chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người bệnh chỉ đi khám khi đã có dấu hiệu bệnh rõ ràng, chứ chưa có thói quen khám bệnh định kỳ, tầm soát ung thư hoặc đến bệnh viện ngay khi mới phát hiện bệnh.

Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sẽ giúp người dân quản lý sức khỏe tốt hơn, ảnh H.Y.
Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sẽ giúp người dân quản lý sức khỏe tốt hơn - Ảnh: H.Y.

“Đây là vấn đề đáng lo ngại vì sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, chi phí điều trị tốn kém. Vì vậy, TPHCM dự kiến đầu tư cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu thành trung tâm tầm soát sức khỏe công nghệ cao, chuyên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư đúng nghĩa.

Mỗi người nên tầm soát bệnh ít nhất 1 lần/năm để phát hiện kịp thời nếu có bệnh. Ngoài ra, nên có phác đồ khám sức khỏe chung cho các tỉnh, tránh việc người dân tập trung vào bệnh viện đầu ngành", bác sĩ Tuấn nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng con số ung thư ước tính hằng năm tại Việt Nam là 180.000 ca, nhưng số chính xác có thể cao hơn.

Trong lĩnh vực ung thư, mặc dù Việt Nam có những tiến bộ, nhưng so với quốc tế vẫn còn chậm. Thời gian qua các bệnh viện điều trị ung thư quá tải và dự báo sẽ tiếp tục quá tải.

Theo ông Hà Anh Đức, hiện nay Quốc hội đã trao cho ngành y tế những cơ chế đặc thù để đột phá và gắn nhiều chính sách với ung thư. Vì vậy, định hướng trong thời gian tới là phát triển sàng lọc ung thư, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng chống ung thư. Cùng với đó là nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, kéo dài tuổi thọ cho người dân.

Vì vậy các bệnh viện cần chủ động liên thông dữ liệu ung thư nói riêng và khám chữa bệnh nói chung, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về ung thư.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI