Ứng cử viên cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

16/05/2021 - 12:25

PNO - Ngày 15/5, các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 - TP.Thủ Đức đã tiếp xúc cử tri tại ba phường Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi và An Khánh

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 5 ứng cử viên là bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố; bà Nguyễn Thị Huyền - giảng viên, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế sở hữu trí tuệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và cải tiến phương pháp giảng dạy và học đại học Trường ĐH Khoa học tự nhiên; ông Nguyễn Phước Hưng - Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Thủ Đức; bà Ngô Phạm Hạnh Thúy - Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh TPHCM và ông Lê Xuân Viên - chuyên viên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. HCM 

BÀ Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP trình bày chương trình hành động của bà trước đông đảo cử tri
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP - trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri

Trả lời chất vấn trực tiếp của cử tri về những giải pháp đẩy lùi nạn “tín dụng đen” và hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp - những điểm nổi bật trong chương trình hành động, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết, ngoài công tác truyền thông được Hội LHPN thực hiện rất thường xuyên trong thời gian qua, bản thân bà cũng như Hội luôn tạo điều kiện để nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như nguồn vốn tiết kiệm của Hội Phụ nữ đến được với những gia đình có nhu cầu vay vốn.

Về vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, theo bà Phương Hoa, so với nam giới, vấn đề khởi nghiệp đối với chị em phụ nữ có những hạn chế nhất định về chính sách, cách tiếp cận, tài chính... do đó, bà cũng như Hội LHPN đã có những tham mưu, đề xuất với chính quyền thành phố những chính sách hỗ trợ cho phụ nữ. Thời gian qua, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, chị em đối mặt rất nhiều khó khăn trong vấn đề khởi nghiệp nhưng Hội LHPN luôn đồng hành cùng họ vượt qua khó khăn bằng nhiều giải pháp thiết thực. “Chúng tôi đã cố gắng kết nối, tạo điều để những doanh nghiệp lớn, bền vững chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp nhỏ, làm sao họ đối mặt với khó khăn, biến nguy cơ thành cơ hội. Qua đó, Hội đã tiếp cận, kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ, dạy nghề cho chị em. Hội cũng có chính sách gọi vốn, cho vay tín chấp 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ để tạo cơ hội cho những doanh nghiệp nhỏ, cực nhỏ có cơ hội vươn lên”, bà Phương Hoa khẳng định.

Cử tri các địa phương thuộc ba phường của TP. Thủ Đức đã gởi gắm nhiều mong muốn, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu HĐND TP
Cử tri các địa phương thuộc ba phường của TP.Thủ Đức đã gởi gắm nhiều mong muốn, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu HĐND TP

Ngoài những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến góp ý cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố Thủ Đức gởi đến các ứng cử viên. Trong đó, cử tri mong muốn người đại diện nhân dân cố gắng khắc phục nhanh nhất những vấn đề còn tồn đọng ở nhiệm kỳ trước, như những công trình dở dang 20 năm, những tuyến đường ách tắc, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, xóa đói giảm nghèo bằng tư duy nhiệm kỳ chứ không phải tư duy dài hạn. “Đối với Thủ Đức, chúng ta chưa xây dựng nông thôn mới hoàn chỉnh thì phải xây dựng một thành phố Thủ Đức. Đừng đê tình trạng kẹt xe, lấn chiếm lòng lề đường, tệ nạn tiếng ồn ngày càng nặng hơn so với hồi còn là quận huyện”, cử tri phường Thạnh Mỹ Lợi phát biểu.

Thu Lê

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI