Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: mục tiêu sẽ trở thành ĐH khoa học sức khỏe hàng đầu cả nước

16/11/2019 - 11:58

PNO - Chỉ sau 10 năm, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có bước phát triển thần tốc. Từ mái trường này, nhiều cán bộ đã trở thành lãnh đạo ngành y tế TP.HCM

Sáng 16/11, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch kỷ niệm 30 năm thành lập (1989 - 2019). Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và nhiều lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế, các bệnh viện lớn đã đến dự và chúc trường nhà trường.

Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết 30 năm thành lập là tính từ năm 1989 - thời điểm ra đời Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế trực thuộc UBND TP.HCM - tiền thân của trường. 
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Trung tâm ra đời từ sáng kiến của Viện sĩ, tiến sĩ Dương Quang Trung - khi đó là Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ông cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trung tâm. Hiện nay, tên ông được đặt cho con đường nơi có trụ sở của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, vào ngày 7/1/2008, Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 24 thành lập Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên cơ sở Trung tâm Đào tạo và bổi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM.
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Sau 30 năm, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có bước tiến rất nhanh. Nếu như những năm đầu, trung bình một năm đào tạo 100 bác sĩ đa khoa (1 mã ngành) thì hiện nay một năm đào tạo khoảng 1.400 sinh viên với 10 mã ngành. Tổng số sinh viên, học viên tại trường là hơn 9.000.
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Đặc biệt, trường có bước phát triển thần tốc trong vòng 10 năm gần đây. Chỉ trong vòng 10 năm, số lượng học viên hệ sau đại học đã tăng gấp 100 lần. Nếu như năm 2009 chỉ có 8 học viên chuyên khoa 1 chuyên ngành Tai Mũi Họng, năm 2019 có 761 học viên chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, tiến sĩ y học, thạc sĩ, bác sĩ nội trú.
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Từ năm học 2017-2018, trường được phép đào tạo sinh viên y khoa cho cả nước theo tỷ lệ 50% cho thành phố và 50% cho các tỉnh thành.
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Trường có 70  bộ môn khác nhau với 600 cán bộ viên chức, giảng viên cơ hữu; thành lập 7 khoa; 4 trung tâm nghiên cứu, 1 phòng khám đa khoa.Tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ theo PGS Ngô Minh Xuân đã tăng từ 20% đến 30%. Trường có 62 cơ sở thực hành là bệnh viện và trung tâm y tế. 
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết mục tiêu của trường trong tương lai sẽ là một trong những đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của cả nước, hội nhập quốc tế.
Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: muc tieu se tro thanh DH khoa hoc suc khoe hang dau ca nuoc
Phát biểu chúc mừng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu nhà trường cần đổi mới đào tạo, coi trọng kỹ năng thực hành, phát triển gắn với tự chủ đại học; góp phần phát triển nền y học Việt Nam theo hướng dân tộc, đại chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, trình độ quốc tế. trường phải đổi mới, coi trọng kỹ năng thực hành.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI