Trường đại học Công nghệ TPHCM có hai nhà khoa học lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

15/11/2020 - 13:20

PNO - Sáng nay, 15/11, Trường Đại học Công nghệ TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Đánh giá cao sự phát triển của trường từ những ngày đầu thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc định hướng tập thể sư phạm tiếp tục đầu tư, nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến tạo môi trường nghiên cứu hiện đại cho nhà khoa học.
Đặc biệt phát huy mọi nguồn lực tự chủ để phát triển mọi mặt trong bối cảnh áp dụng Luật Giáo dục đại học mới.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nướcTrường Đại học Công nghệ TPHCM
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Sau 25 năm hoạt động, Trường đại học (ĐH) Công nghệ TPHCM đào tạo hơn 50 ngành; hoàn chỉnh từ kỹ sư, cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ. 

Trường có hơn 1.500 cán bộ, giảng viên, nhân viên với nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành và hàng trăm ngàn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp; nhiều người giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.
Gần đây nhất, Trường ĐH Công nghệ TPHCM có 2 nhà khoa học trong Top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020. Trong đó có 1 đại diện thuộc Top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo thành tựu trọn đời.
Sinh viên của trường
Sinh viên của trường

Dịp này, Trường vinh danh 3 nhà khoa học thuộc bảng xếp hạng nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 là GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng (xếp hạng 6.996 thế giới), PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn (xếp hạng 16.694), TS. Phùng Văn Phúc (xếp hạng 107.150).

Trường cũng trao 650 suất học bổng sinh viên gồm: Học bổng sinh viên tài năng, Học bổng sinh viên vượt khó, Học bổng sinh viên vùng lũ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Tiêu Hà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI