Trộm 65.000 đồng của cô giáo, bé gái 15 tuổi tự tử

12/04/2013 - 07:39

PNO - Ăn cắp 65.000 đồng của một cô giáo mầm non, bé gái 15 tuổi bị công an mời lên làm việc. Khi trở về, cô bé uống thuốc sâu tự tử.

 Đến ngày 11/4, cháu L.T.N.O. (SN 1998) ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã qua cơn nguy kịch nhờ sự nỗ lực cứu chữa của Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) .

Ông Nguyễn Văn Tháo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho biết hôm 5/4, cháu O. bị Công an xã Long Thuận mời về trụ sở làm việc do có hành vi ăn cắp số tiền 65.000 đồng của cô Phạm Lệ Hồng, giáo viên Trường Mẫu giáo xã Long Thuận.

Sau đó, Công an xã báo tin cho người thân đến và giao cháu O. cho gia đình giáo dục vì chưa đủ tuổi xử lý hành chính. Ông Lê Văn Bình (bố O.) trực tiếp đến xin lỗi cô Hồng cùng Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo xã Long Thuận vì hành vi sai trái của con mình, còn cháu O. đi về nhà một mình. Khi ông Bình về đến nhà thì không thấy con nên tìm kiếm và phát hiện cháu uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo Người Lao Động Online

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI