Trò chơi hay trò khỉ?

07/10/2017 - 06:00

PNO - Chuyện này cũng hơi bị… lâu, khoảng cuối tháng Hai năm nay. Nghệ sĩ Việt Hương đã bị một vố hơi hoành tráng khi dẫn dắt trò chơi trong đám cưới ca sĩ Đình Bảo.

Chuyện này cũng hơi bị… lâu, khoảng cuối tháng Hai năm nay. Nghệ sĩ Việt Hương đã bị một vố hơi hoành tráng khi dẫn dắt trò chơi trong đám cưới ca sĩ Đình Bảo. Trò chơi này liên quan đến chuyện phòng the của vợ chồng và Việt Hương đã dùng những câu chữ cực “đời thường” để diễn tả, mời những bạn trẻ lên sân khấu tham gia.

Clip Việt Hương hài thô tục tại đám cưới Đình Bảo, khiến Hương Lan bỏ về:

Dù đây chỉ là chuyện vui vẻ tại một đám cưới chứ không phải trên sàn diễn, nhưng khi đoạn clip ghi lại giây phút “náo động” đó được tung lên mạng, Việt Hương đã bị phê bình te tua. Người hâm mộ không muốn nghe chị nói tục, diễn hài quá lố (lại còn cười hô hố sau mỗi lần “nói bậy”), kể cả khi… ăn đám cưới. Và, Hương đã nghiêm túc xin lỗi!

Một trò chơi khác, cũng diễn ra nội bộ và bị… lộ clip lên mạng. Lần này một nghệ sĩ cũng mang vạ, nhưng là nạn nhân chứ không phải người bày trò: ca sĩ Tùng Dương. Đó là kiểu chơi nhìn hình đoán chữ. Trên màn hình hiện ra một bên là ảnh nhóm người khuyết tật không đi được, một bên là ảnh ca sĩ Tùng Dương. Đáp án thật choáng váng: liệt dương! 

Tùng Dương chỉ còn biết… kêu trời, khi bị xuất hiện một cách “ép người quá đáng” như vậy. Trong trường hợp này, trò chơi không tục nhưng lại xúc phạm những người khuyết tật và đem người nổi tiếng ra làm mồi một cách vô tội vạ! 

Tro choi hay tro khi?
Hình ảnh Tùng Dương bị sử dụng trong 1 trò chơi phản cảm

Buộc phải lên tiếng phản ứng trước những trò chơi “không thể nói nổi” của một số bạn trẻ hiện nay còn có MC Phan Anh, ca sĩ Thái Thùy Linh, Noo Phước Thịnh… Mà thiệt, chơi kiểu gì mà chỉ nhìn là đã muốn… bỏ chạy. 

Thí dụ như trò “bơm bong bóng”, chơi thành cặp, một nam một nữ. Bạn gái giữ trong tay cái bong bóng có gắn với vòi bơm, đứng khom người, cái bơm đeo ở… mông. Bạn trai đứng phía sau, hai tay vịn hông bạn gái, dùng sức đẩy từ sau tới trước cho đến khi bong bóng phình lên. 

Còn nữa, trò “đập bong bóng” cũng “rùng rợn” không kém. Một người nằm xuống sàn, bong bóng để trên bụng, người kia ngồi lên bong bóng sao cho bong bóng nổ mà không dùng đến tay! Chỉ là vui vẻ thôi mà, có cần phải “nặng đô” đến vậy không? 

Tro choi hay tro khi?
Một trò chơi phản cảm của giới trẻ

Ca sĩ Thái Thùy Linh viết trên trang facebook của mình: "Trò chơi nào cũng có giới hạn của nó, tôi thấy chơi như vậy là đáng lên án vì quá phản cảm”. MC Phan Anh cảnh báo: “Phải hiểu có những hành động mà bọn trẻ sẽ lặp lại một cách vô ý, mong người lớn cẩn trọng hơn”. Noo Phước Thịnh thì dặn dò các fan: “Đừng nghĩ hễ là trò chơi thì cứ chơi, bất chấp tất cả!”.

Đáng nói là trong các dịp sinh hoạt tập thể như đi dã ngoại, hội trại, team building, ngày càng nhiều nhóm đã “vô tư” bày ra lắm trò khỉ. Có thể kể những trò như “uống” bia kẹp nách (một bạn kẹp bình sữa đựng bia vào nách, bạn kia “uống”, đội nào hết bia trước là thắng); ăn trái cấm (có thể là nho, táo, chuối, được gắn vào ngực áo một bạn, bạn kia bị bịt mắt, phải cố đớp cho đúng mục tiêu); hít đất đôi (một bạn bên dưới, một bạn bên trên, cả hai cùng làm động tác hít đất). 

Tro choi hay tro khi?

Ngạc nhiên chưa? Những trò chơi mắc ớn này có vui vẻ gì đâu trời! Chưa kể, khi clip trò chơi bị tung lên mạng, thấy mình trong đó, vừa dị hợm vừa bôi bác đến mức “ba má dòm hông ra”, có hối hận thì cũng đã… đóng phim rồi! Đặc biệt là những người nổi tiếng như nghệ sĩ, diễn viên, khi tham gia trò chơi nào thì chớ a thần phù nhảy vô mà không nhìn trước nhìn sau!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI