TPHCM: Thành lập 11 đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023

05/10/2022 - 17:55

PNO - Năm học 2022-2023, TPHCM thành lập 11 đội tuyển học sinh giỏi với 115 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Chiều 5/10, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc đã công bố danh sách đội tuyển học sinh giỏi TPHCM tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.

Theo đó, năm học 2022-2023, TPHCM thành lập 11 đội tuyển học sinh giỏi thành phố với 115 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở 11 bộ môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tin học. Trong đó, có 94 thành viên chính thức và 21 thành viên dự bị.

Thành viên đội tuyển chủ yếu đến từ các trường THPT có truyền thống về đào tạo học sinh giỏi như THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân. Đặc biệt, Trường THPT An Lạc (quận Bình Tân) lần đầu tiên góp mặt học sinh giỏi trong đội tuyển ngữ văn.

TPHCM thành lập 11 đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
TPHCM thành lập 11 đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ông Nguyễn Bảo Quốc thông tin, các đội tuyển sẽ có thời gian 2 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12) để bồi dưỡng trước khi bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức vào tháng 1/2023. Để chính thức tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, học sinh phải có học lực, hạnh kiểm ở học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ khá trở lên, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và các bài kiểm tra đạt yêu cầu trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển.

Trước đó, năm học 2021-2022 dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 song TPHCM vẫn giữ vững mục tiêu, chất lượng mũi nhọn trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. TPHCM đã đạt thành tích 117 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ở giải khu vực thành phố có 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích Nghiên cứu khoa học Genius Olympiad.

Đặc biệt, sau rất nhiều năm TPHCM vắng bóng các giải thưởng lớn trên đấu trường quốc tế, năm học 2021-2022 học sinh Nguyễn Việt Phong (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) đã xuất sắc đạt huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế; học sinh Phạm Hoàng Sơn (Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM) đạt huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI