TPHCM mở đợt cao điểm 32 ngày trấn áp tội phạm

29/09/2020 - 16:47

PNO - Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ đại hội Đảng trên địa bàn TPHCM sẽ kéo dài 32 ngày, từ 30/9 đến 31/10.

Chiều 29/9, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VII.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát động các lực lượng của Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát động đợt ra quân trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự đã kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ; nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa; tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm ở cả ba tiêu chí.

Trong hai đợt dịch COVID-19, lực lượng công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, góp phần khống chế, ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan.

“Trong cao điểm lần này, Công an TPHCM sẽ triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở một số địa bàn, tuyến trọng điểm như: trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, công an; các tuyến giao thông huyết mạch; khu vực giáp ranh và những nơi có nguy cơ tội phạm ẩn náu, hoạt động” - thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TPHCM sẽ diễn ra trong 32 ngày
Đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TPHCM sẽ diễn ra trong 32 ngày

Trong 32 ngày cao điểm trấn áp tội phạm, Công an TPHCM đề ra mục tiêu cụ thể: công an quận, huyện kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt từ 77% trở lên...

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát phấn đấu mở rộng điều tra; phân loại, tham mưu Ban giám đốc Công an TPHCM xử lý thỏa đáng 90% tin tố giác, tin báo tội phạm...

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa bắt tay động viên lực lượng làm nhiệm vụ.
Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa bắt tay động viên lực lượng làm nhiệm vụ

Công an TPHCM phấn đấu kéo giảm 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép; kiềm chế, giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ tại các địa bàn.

Các lực lượng của Công an TPHCM triển khai thực hiện cao điểm ngay sau lễ ra quân.
Các lực lượng của Công an TPHCM triển khai công tác trong đợt cao điểm ngay sau lễ ra quân

Được biết, trong đợt cao điểm 2 tháng tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an TPHCM ghi nhận 737 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ so với thời gian liền kề); điều tra khám phá 537 vụ, bắt 815 tên.

Bên cạnh đó, phát hiện 374 vụ, bắt 1.181 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 12,76kg heroin, 190,583kg ma túy tổng hợp, 6,533kg cần sa, 3 khẩu súng, 63 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội…

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI