TPHCM kỷ niệm 81 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

23/11/2021 - 13:18

PNO - Ngày 23/11, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2021), đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng) và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn (thị trấn Hóc Môn).

 

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tại di tích Dinh quận Hóc Môn.
Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tại di tích Dinh quận Hóc Môn

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do hôm nay.

Các địa chỉ lịch sử trên địa bàn huyện Hóc Môn đã ghi dấu ấn cuộc nổi dậy quật cường của nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm và Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ vào đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, góp phần vào cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ làm “rung chuyển” miền Nam.

Cuộc khởi nghĩa tuy không giành thắng lợi nhưng đã nêu cao tinh thần chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và để lại bài học quý báu chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các nghĩa quân và đồng bào đã ngã xuống từ cuộc khởi nghĩa 81 năm về trước

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại di tích Ngã ba Giồng.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại di tích Ngã ba Giồng

Cùng ngày, tại di tích lịch sử cấp TP “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ - Tháng 9/1940”, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, lễ giỗ các chiến sĩ Nam kỳ (23/11/1940 – 23/11/2021).

Tam Bình

 
TIN MỚI