TPHCM: Gần 30% phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con đi học trực tiếp từ 13/12

06/12/2021 - 06:08

PNO - Trong số 121.781 phụ huynh học sinh lớp 1 toàn thành phố, có 36.316 (29,82%) phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp vào ngày 13/12 tới đây. Số phụ huynh không đồng ý là 85.465 (hơn 70%).

Quận Bình Tân có tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng ý cao nhất (4.119/11.136). Tiếp đó là TP. Thủ Đức với tỷ lệ 3.260/11.308. Thấp nhất là quận Phú Nhuận với tỷ lệ 454/2070.

Đáng chú ý, toàn TP có 3 trường tiểu học không có phụ huynh học sinh lớp 1 nào đồng ý cho con trở lại trường vào ngày 13/12. Có nhiều trường, tỷ lệ đồng ý khoảng 2%. Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy, toàn thành phố có 1.446 học sinh lớp 1 đang phải cách ly, 2.781 học sinh đang là F0. Số học sinh lớp 1 đang ở tỉnh là 5.651 em.

Gần 30% phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con đi học trực tiếp từ ngày 13/12
Gần 30% phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con đi học trực tiếp từ ngày 13/12

Tỷ lệ phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con trở lại trường học trực tiếp thấp đa phần do phụ huynh lo ngại biến thể Omicron, trong khi trẻ chưa được tiêm vắc xin COVID-19, đồng thời còn quá nhỏ, chưa có ý thức phòng dịch 5K.

Để đón học sinh lớp 1 trở lại trường, các trường tiểu học đều đã xây dựng phương án an toàn phòng chống dịch. Trong đó, đặt an toàn phòng dịch cho học sinh lên trên hết. Phương án xử lý trường hợp nghi nhiễm, F0 trong nhà trường khi học sinh đi học lại cũng đã được ngành y tế hướng dẫn rõ ràng... Song song đó, kế hoạch dạy học cũng được nhà trường thiết kế, đảm bảo tất cả học sinh đều được tiếp cận kiến thức. 

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, ưu tiên trong 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp với khối 1, 9 và 12 là thích ứng an toàn trong phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch sẽ là trên hết...

Việc dạy học trực tiếp là tận dụng thời gian vàng để khắc phục những tồn tại của dạy học trực tuyến. Việc tổ chức dạy học phải linh hoạt, không cứng nhắc. Ưu tiên số giờ dạy học trực tiếp để giúp đỡ học sinh, bổ sung những thiếu sót cho học sinh. Lãnh đạo nhà trường phải cân nhắc dựa vào đặc thù thực tế trường mình để xây dựng phương án, kế hoạch dạy học trực tiếp một cách phù hợp, đảm bảo các quy định phòng chống dịch, trao quyền chủ động cho giáo viên.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ thí điểm học sinh khối 1, 9 và 12 đi học trực tiếp từ ngày 13-25/12. 1 tuần sau đó, TP sẽ tiếp tục cho học sinh mầm non 5 tuổi trở lại trường.

Sau 2 tuần thí điểm, TP sẽ đánh giá, xem xét và quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022. 

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI