Tiểu thương đội mưa, dựng lều bán hoa trước ngày 20/10

19/10/2022 - 14:08

PNO - Tiểu thương bán hoa, quà tặng phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tại nhiều tuyến đường ở TPHCM, bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong buổi sáng ngày 19/10.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), không khí buôn bán hoa đã nhộn nhịp dần từ sáng nay. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài đến trưa nên tình hình buôn bán khá ế ẩm. Hầu hết các tiểu thương phải dùng ni-lông trong suốt, bạt... bảo vệ hoa, chờ tạnh mưa mới tiếp tục bán.

Trời mưa lớn khiến người đi đường không mấy chú ý đến các điểm bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ
Trời mưa lớn khiến người đi đường không mấy chú ý đến các điểm bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ.
ffff
Nhiều tiểu thương dựng tạm lều để giữ chỗ, bảo quản hoa khỏi dập nát. 
Anh Đình Huy (ngụ quận 4), cho biết: “Hàng hoa của tôi đã dọn ra từ lúc 5g sáng, nhưng chỉ bán được lai rai vì mưa lớn kéo dài, hy vọng tối nay sẽ không mưa, để bán bù cho sáng nay”.
Anh Đình Huy (ngụ quận 4, TPHCM), cho biết: “Tôi đưa hoa ra bày bán từ 5g sáng nay (19/10), nhưng chỉ bán lai rai vì mưa lớn quá. Hy vọng tối nay trời không mưa, để bán bù”.
Một số điểm bán chưa bày hoa, nhưng đã phủ bạt nhựa, để xí chỗ bán hoa.
Một số người chưa mang hoa tới bán cũng tranh thủ phủ bạt để "xí" chỗ.
Một số loại hoa giả được giữ trong túi nilong kính
Một số loại hoa giả được bọc trong túi ni-lông, tránh nước mưa và để khách hàng dễ xem mẫu mã.
Hơn 20 điểm bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ đều ế ẩm, đìu hiu trong sáng nay
Hơn 20 điểm bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ đều ế ẩm, đìu hiu trong sáng nay.
Các tiểu thương chỉ còn biết bấm điện thoại cho đơn chán, và hy vọng trời mau tạnh mưa để buôn bán
Các tiểu thương chỉ còn biết bấm điện thoại cho đỡ chán, và hy vọng trời mau tạnh mưa để buôn bán.
Nhiều điểm bán không thấy người trong coi
Có điểm bán không thấy người trông coi.
Một vài điểm bán hoa lác đác người đến hỏi mua.
Một vài điểm bán hoa chỉ lác đác người đến hỏi mua.
Ghi nhận tại đường Xa Lộ Hà Nội, tình trạng ế ẩm tỏng sáng nay cũng không tránh khỏi
Tại Xa lộ Hà Nội (TP. Thủ Đức), các điểm bán hoa cũng trong tình trạng ế ẩm.
nnnn
Tranh thủ trời mưa, các tiểu thương đã dựng lều, bó hoa chờ khách mua.
Năm nay, hoa lẻ có giá từ 15.000 đồng/bông; các bó, giỏ hoa có giá từ 150.000 đồng/bó (giỏ).
Năm nay, hoa hồng bán lẻ có giá từ 15.000 đồng/bông; còn bó, giỏ hoa có giá từ 150.000 đồng/bó (giỏ).
hhh
Theo một số tiểu thương, hoa tươi vẫn được nhiều người ưa chuộng hơn và có giá cũng hợp lý.

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=