Tiểu thương chợ Bình Tây tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại

14/11/2018 - 06:00

PNO - Những ngày này, không khí chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) nhộn nhịp, tất bật khi tiểu thương đang gấp rút chuẩn bị sạp, dọn hàng mở bán trở lại sau hơn 2 năm chợ ngưng hoạt động để trùng tu.

Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai

Được khởi công vào ngày 25/11/2017, dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây - ngôi chợ lâu đời, được xem là di tích lịch sử nổi tiếng của cả nước đến cuối tháng 10/2018 đã hoàn thành 100% khối lượng công trình. Ngày 15/11/2018, chợ Bình Tây sẽ chính thức hoạt động lại. 
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Không khí tại chợ thời gian này rất nhộn nhịp khi hàng trăm hộ kinh doanh tất bật dọn sạp, sắp xếp lại hàng hóa chuẩn bị đón khách.
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
 
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Hiện bên trong chợ vẫn còn một số sạp đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành. Thợ điện, thợ hàn,… hối hả, làm việc không ngơi tay. 
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Khu quần áo, giầy dép, mỹ phẩm,… được phân chia khá hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng đến mua hàng tại đây. Chợ Bình Tây được biết đến là chợ đầu mối bán sỉ lớn của TP.HCM và cả nước. Hàng hóa từ đây được bán sỉ sang thị trường Campuchia và các nước.
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Một tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo tại chợ Bình Tây cho biết, mọi người khi dọn vào chợ mới đều hy vọng sẽ buôn may, bán đắt. Trong thời gian chờ tu sửa, nhiều tiểu thương phải chịu cảnh buôn bán chen chúc tại ngôi chợ tạm, nóng bức, ế ẩm.
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Đầu tháng 11, tiểu thương bắt đầu được di dời từ chợ tạm vào nhà lồng chợ mới. UBND quận 6 cho biết sẽ đóng cửa chấm dứt hoạt động kinh doanh chợ tạm để chợ Bình Tây sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 15/11.
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Được xây dựng năm 1928, tính đến nay di tích lịch sử nổi tiếng chợ Bình Tây tròn 90 tuổi. Trước khi được sửa chữa, chợ Bình Tây đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Tường nứt, ngói rớt, mưa gây thấm dột khiến tiểu thương rất lo lắng.
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Sau khi nâng cấp, chợ Bình Tây vẫn giữ được nét văn hoá cổ kính nhưng có thêm các trang thiết bị hiện đại.  
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Tieu thuong cho Binh Tay tat bat chuan bi hoat dong tro lai
Điểm nổi bật của khu chợ lớn bậc nhất Sài Gòn là khuôn viên giữa chợ được thiết kế như một công viên văn hoá thu nhỏ, chính giữa có đặt tượng ông Quách Đàm (người có công xây dựng chợ năm 1928). Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu.

 Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI