Thuốc miễn dịch trị ung thư: Bao nhiêu cũng có, muốn mua sẽ giao tận nhà

07/10/2018 - 06:00

PNO - Chỉ một cuộc gọi, người bệnh dễ dàng mua được thuốc miễn dịch trị ung thư. Trong khi đó, loại thuốc mới toanh này chỉ được sử dụng dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ.

Thuoc mien dich tri ung thu: Bao nhieu cung co, muon mua se giao tan nha
Thuốc miễn dịch trị ung thư Opdivo được rao bán online

Các loại thuốc miễn dịch trị ung thư hiện nay đều là thuốc biệt dược gốc, chưa hết bản quyền nên giá thành rất đắt, chỉ mua theo đơn thuốc và sử dụng với sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Thế nhưng, các loại thuốc miễn dịch trị ung thư hiện nay được rao bán và mua rất dễ dàng chỉ sau một cuộc gọi.

Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có duy nhất loại thuốc Keytruda được cấp số đăng ký lưu hành vào tháng 12/2017. Loại thuốc Opdivo chỉ được dùng hạn chế tại một số bệnh viện phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Thuốc miễn dịch trị ung thư: Dễ kiếm, giao hàng tận nhà

Thử tìm kiếm tên vài loại thuốc miễn dịch trị ung thư, chúng tôi khá bất ngờ khi có rất nhiều người rao bán loại thuốc này. Chẳng hạn, website nhathuoclanphuong.com (địa chỉ đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) rao bán: “Nhà thuốc Lan Phương là địa chỉ chuyên mua bán thuốc Opdivo 100mg/10ml Nivolumab tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và toàn quốc. Thuốc Opdivo được sử dụng để điều trị một số loại ung thư”. 

Thuoc mien dich tri ung thu: Bao nhieu cung co, muon mua se giao tan nha
Nhà thuốc Lan Phương (Thủ Đức) rao bán thuốc Opdivo với lưu ý chỉ bán online và giao tận nhà

Nơi này cũng khẳng định chỉ bán thuốc online và giao hàng tận nơi. Gọi đến số điện thoại 0933xxx874, một người đàn ông nghe máy, cho biết đây là thuốc xách tay, nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi nghe nhu cầu của chúng tôi muốn thay thuốc miễn dịch Keytruda (thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam) cho người nhà bị ung thư phổi giai đoạn cuối, người đàn ông tư vấn: “Có thể dùng thuốc Opdivo thay cho Keytruda vì có người xài loại này mà không đáp ứng do tùy vào cơ địa. Cái chính là mình thử. Hai thuốc này khác nhau nhưng đều là thuốc miễn dịch hết.

Theo chỉ định bác sĩ, có thể xài một liều từ 100mg – 140mg, người trọng lượng nặng thì dùng hàm lượng 180mg. Loại Opdivo hàm lượng 100mg có giá 1.350 USD, hàm lượng 40mg có giá 650 USD. Thuốc này Việt Nam không có bán nên tôi mua trực tiếp từ công ty sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỹ, châu Âu”.

Khi chúng tôi thắc mắc, với loại thuốc xách tay này, liệu bác sĩ có dám tiêm cho bệnh nhân không, người đàn ông cho biết: “Được! Anh phải hỏi bác sĩ điều trị có đồng ý phương án đó không. Nếu bác sĩ đồng ý, anh cứ nói mua thuốc ở nhà thuốc Lan Phương là được. Nhiều bác sĩ giới thiệu nhưng tôi không biết ông nào”.

Khi nghe chúng tôi e ngại về chất lượng thuốc, người đàn ông trấn an rằng đã bán thuốc cho nhiều người và từ nhiều năm nay.

Thuoc mien dich tri ung thu: Bao nhieu cung co, muon mua se giao tan nha
 

Theo lời rao bán thuốc Opdivo trên fanpage có tên Thuốc ngoại nhập khẩu: “Bán thuốc Opdivo, giá 80% giá nhà thuốc bệnh viện, giao hàng toàn quốc, ship đến tận tay…”, chúng tôi liên lạc với số điện thoại 0966xxx961, gặp anh Minh.

Người đàn ông nghe điện thoại, hỏi kỹ lưỡng mua thuốc cho ai, điều trị ở Việt Nam hay bên Singapore, điều trị bệnh gì… Sau đó, người này báo giá 1 lọ thuốc Opdivo 1.300 USD/lọ.

“Nếu đặt hàng thì mặt hàng này tầm 1 tuần sẽ có. Mua lẻ 1 hoặc 2 lọ cũng được. Đây là hàng xách tay, Việt Nam chưa đăng ký. Opdivo có lô hàng sản xuất tại Mỹ, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng anh đừng mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ vì dễ gặp hàng giả lắm…” - anh Minh tư vấn.

Nơi này để địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và có cơ sở 2 ở đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM). Không biết có phải là chiêu triệt hạ đối thủ hay không nhưng điều này cho thấy sự bát nháo và nguy cơ mua thuốc giả từ nguồn xách tay.

Rượu xách tay thì ngon, thuốc xách tay thì không

Theo nhiều bác sĩ, mua thuốc xách tay online nhiều tác hại nếu trúng phải thuốc giả. Và dù đúng thuốc thật mà tự ý sử dụng tại nhà, người bệnh sẽ không xử lý được khi xảy ra các tác dụng phụ của thuốc.

Các loại thuốc miễn dịch trị ung thư hiện nay đều chưa hết bản quyền nên giá thành rất đắt, chỉ mua theo đơn thuốc và người kê đơn thuốc phải là bác sĩ chuyên khoa ung bướu.

Thuoc mien dich tri ung thu: Bao nhieu cung co, muon mua se giao tan nha
Chăm sóc cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại BV Ung bướu TP.HCM

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam - cảnh tỉnh: “Rượu xách tay có thể ngon nhưng thuốc thì chưa chắc, vì cần phải bảo quản chặt chẽ, đúng cách. Đó là chưa kể sử dụng phải thuốc giả.

Với thuốc miễn dịch, khi sử dụng phải có sự giám sát của bác sĩ vì có những tác dụng phụ của thuốc. Thuốc miễn dịch xuất hiện là cái mới, cái hay nhưng vận dụng phải cẩn thận vô cùng, nếu không sẽ ra tác hại khác. Các thuốc này có thể tấn công cơ thể, làm hại cơ thể”.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyên Quý - chuyên khoa Nội Tổng quát và ung thư tại Bệnh viện Đại học Kyoto, Nhật Bản, khuyến cáo: “Tôi rất hoảng khi có người nhắn hỏi Nivolumab (Opvido) “hàng xách tay từ Nhật” mua uống được không?! Lưu ý rằng thuốc như Nivolumab có thể làm miễn dịch kích hoạt quá trớn, dẫn tới “ta tự đánh ta”, gây bệnh tự miễn như viêm phổi, viêm ruột, viêm da, suy thượng thận, tiểu đường,… lơ tơ mơ là chết như chơi. Đó là lý do mà các thuốc này phải được sử dụng dưới giám sát của các bác sĩ chuyên khoa, cần sự phối hợp liên khoa để ứng phó với nhiều dạng bệnh khi nhỡ bị “tẩu hỏa nhập ma”.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ - Viện Nghiên cứu ung thư City of Hope, California, Hoa Kỳ - cũng đưa ra cảnh báo: “Không phải bệnh nhân ung thư nào cũng dùng được thuốc miễn dịch trị ung thư. Nó không phải thần dược, cần có một số xét nghiệm kiểm tra xem người dùng có phù hợp không thì mới dùng.

Hiện có nhiều thông tin bán thuốc loại này dưới dạng hàng xách tay trên mạng cho các bệnh nhân ung thư. Vì sự an toàn, tôi khuyên bệnh nhân ung thư nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị của mình về việc sử dụng các loại thuốc này, chứ không nên tự mua và sử dụng”.

Thuoc mien dich tri ung thu: Bao nhieu cung co, muon mua se giao tan nha
Bệnh nhân ung thư được chăm sóc tại BV quận Thủ Đức (TP.HCM)

Thạc sĩ dược sĩ Đỗ Văn Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP.HCM - cho biết: “Những thuốc được lưu thông trên thị trường phải có giấy phép nhập khẩu chuyến của Bộ Y tế (quota chuyến) hoặc phải có số đăng ký thuốc được phép lưu hành 5 năm. Tất cả các thuốc khác (dù thật sự chữa được bệnh) đi theo con đường xách tay, không được đưa ra thị trường kinh doanh.

Nếu cơ sở bán buôn đưa ra mua bán thì cơ quan chức năng phát hiện, sẽ thu hồi, tiêu hủy các loại thuốc này. Tuy nhiên, với người buôn bán online thuốc xách tay sẽ gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Vì những địa chỉ rao bán thuốc xách tay đều là địa chỉ ma nên Thanh tra Sở Y tế khi tìm đến nơi nhưng vẫn không thể lập biên bản xác lập hành vi vi phạm. Hiện nay, Việt Nam chưa cho phép bán thuốc online”.

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI