Thời trang quay về năm 2003: Có gì để vấn vương đến thế?

08/10/2021 - 06:51

PNO - Làng thời trang đang bàn tán về sự trở lại của những xu hướng mặc đẹp từng lên ngôi trong năm 2003. Truy ngược về quá khứ, lịch sử ăn mặc không ghi nhận quá nhiều bước đột phá trong giai đoạn những năm đầu 2000 nhưng lạ kỳ thay, cột mốc này liên tục được nhắc đến. Vì sao?

Với thời trang, có nhiều lý do để vực dậy một trào lưu ăn mặc đã ngủ quên trong quá khứ. Đôi khi, cái cớ cho sự trở lại dễ dàng được lý giải nhưng có lúc chúng chẳng cần nguyên do nào. Đơn cử như thời trang của năm 2003. Hẳn bạn sẽ thắc mắc vì sao chính xác là mốc thời gian này mà không phải giai đoạn “những năm đầu thập niên 2000”.

Năm 2003, Jennifer Lopez và Ben Affleck - cặp đôi vốn là biểu tượng cho tình yêu của giới giải trí Hollywood - đột ngột chia tay. Đến năm 2021, 18 năm sau lời từ giã, họ lại quay về trong hạnh phúc. Năm 2003, Crazy in Love - ca khúc nằm trong đĩa đơn đầu tay của Beyoncé - ra mắt và trở thành hiện tượng.

Năm 2003, loạt phim Sex and the City tiếp tục gây sốt. Và cũng trong năm đó, cầu thủ trẻ Cristiano Ronaldo ký hợp đồng với Manchester United và đến nay, sau 18 năm, anh quay về dưới màu áo cũ. Có quá nhiều lý do để nói về năm 2003, nhưng xét ở khía cạnh thời trang, thời điểm đó có gì để giới mộ điệu vương vấn?

Chiếc đầm quây của Victoria Beckham 

Victoria Beckham và chồng  tại thảm đỏ MTV Movie 2003
Victoria Beckham và chồng tại thảm đỏ MTV Movie 2003

Tại thảm đỏ lễ trao giải MTV Movie 2003, Victoria Beckham mặc chiếc đầm quây của thương hiệu Dolce & Gabbana - thiết kế màu trắng, đồng điệu với trang phục của David Beckham. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi tại sự kiện nhưng sau đó, mẫu đầm này được giới mộ điệu tích cực lăng xê bởi vừa tôn dáng vừa phù hợp để xuất hiện tại những sự kiện trọng đại.

Vì quá yêu thích mẫu thiết kế trên, nhiều phụ nữ không chỉ chọn kiểu đầm giống Victoria Beckham mà còn “sao y” kiểu tóc búi một nửa thả một nửa. Năm 2021, các mẫu đầm quây quay trở lại thảm đỏ và tiếp tục giúp phái đẹp tỏa sáng.

Đầm dài và những chiếc quần… thừa

Đầm dài và quần jeans -  sự kết hợp tưởng thừa thãi lại được ưa chuộng
Đầm dài và quần jeans - sự kết hợp tưởng thừa thãi lại được ưa chuộng

Với những cô nàng thích phá cách, sự kết hợp giữa đầm dài và quần luôn khiến họ vừa cảm thấy thoải mái vừa trông cá tính hơn. Năm 2003, ca sĩ Nelly Furtado và ca sĩ Christina Aguilera là hai gương mặt nổi tiếng thường xuất hiện với những chiếc đầm dài, rộng và bên trong là chiếc quần jeans dài.

Đôi khi, sự hiện diện của chiếc quần bên cạnh chiếc đầm dài khiến người mặc trông mũm mĩm hơn và có phần luộm thuộm nhưng điều bất ngờ là 18 năm sau, những người nổi tiếng khác như Lady Gaga, Beyoncé hay Lily Rose Depp đã đưa phong cách này trở lại. 

Những thiết kế “có tuổi” trở lại

Zendaya mặc mẫu đầm kinh điển đã được  biến tấu của thương hiệu Versace. Mẫu đầm này từng được ca sĩ Beyoncé mặc vào năm 2003
Zendaya mặc mẫu đầm kinh điển đã được biến tấu của thương hiệu Versace. Mẫu đầm này từng được ca sĩ Beyoncé mặc vào năm 2003

Thời trang mang tính chu kỳ và mọi xu hướng thường có “tuổi thọ” khá ngắn. Thế nhưng phần lớn các xu hướng thời trang không mất đi mà chỉ tạm lắng một thời gian, sau đó trở lại một cách bất ngờ. Trong đó, nhiều mẫu thiết kế có màn lội ngược dòng ấn tượng.

Hiện nhiều người mẫu và các ngôi sao như Zendaya, Kylie Jenner, Bella Hadid, Leomie Anderson… đang chuộng những thiết kế “có tuổi”. Họ mặc các mẫu đầm đã từng ra mắt cách đây hàng chục năm nhưng được biến tấu hoặc thậm chí giữ nguyên kiểu dáng.

Tại thảm đỏ Met Gala 2021, sự kiện thời trang đình đám nhất trong năm, ca sĩ người Mỹ Addison Rae đã mặc chiếc đầm đỏ của thương hiệu Gucci ra mắt vào năm 2003, dưới thời Tom Ford làm giám đốc sáng tạo. Ca sĩ Olivia Rodrigo cũng chọn mặc lại bộ trang phục của thương hiệu Roberto Cavalli mà ca sĩ Britney Spears đã mặc vào năm 2003.

Tại BET 2021 - giải thưởng vinh danh những người Mỹ gốc Phi đã có đóng góp cho lĩnh vực nghệ thuật, diễn viên Zendaya mặc chiếc đầm kinh điển của thương hiệu Versace. Mẫu đầm này từng được ca sĩ Beyoncé mặc vào năm 2003. Về thiết kế, phần thân trên của đầm được giữ nguyên nhưng khác với nguyên mẫu, chiếc đầm Zendaya mặc có vạt dài thướt tha.

Mũ lưỡi trai nhà Von Dutch

Chiếc mũ lưỡi trai được nhiều người ưa chuộng
Chiếc mũ lưỡi trai được nhiều người ưa chuộng

Dịch COVID-19 và mũ lưỡi trai, bạn có thấy mối liên hệ nào giữa hai mệnh đề này không? Có lẽ nhiều người cũng bất ngờ như bạn khi biết thông tin dịch bệnh giúp một số sản phẩm thời trang thịnh hành vào đầu những năm 2000, chính xác là năm 2003, bỗng được chuộng trở lại, trong đó có những chiếc mũ lưỡi trai.

Một số người lý giải rằng đó là do con người sợ hãi dịch bệnh và muốn trở về cuộc sống trước khi COVID-19 xuất hiện. Khoảng thời gian khiến họ thấy an tâm, hạnh phúc nằm ở những năm đầu 2000. Ngoài ra, đội mũ còn là cách ngăn giọt bắn và tránh những “tiếp xúc” thị giác, khiến bạn trông bí ẩn hơn vì có thể che giấu sắc diện hay tâm trạng buồn bã dễ lộ rõ qua đôi mắt. Chưa kể, chiếc mũ lưỡi trai còn giúp bạn trông cá tính, mạnh mẽ hơn.

Thời gian qua, những chiếc mũ lưỡi trai từ thương hiệu Von Dutch được nhiều người nổi tiếng (Rihanna, Miley Cyrus, Bella Hadid, Gigi Hadid…) ưa thích. Những chiếc mũ này có giá tương đối dễ mua, dao động từ hơn 800.000 đến 1,6 triệu đồng. Có lẽ nhờ giá cả phải chăng và kiểu dáng thời thượng, sự thống lĩnh của mũ Von Dutch ngày càng mạnh mẽ hơn.

Họa tiết cánh bướm

Ca sĩ Dua Lipa mặc trang phục lấy cảm hứng  từ cánh bướm và trang trí móng tay cùng tông
Ca sĩ Dua Lipa mặc trang phục lấy cảm hứng từ cánh bướm và trang trí móng tay cùng tông

Theo trang Grazia, bươm bướm là loài động vật xuất hiện nhiều nhất trong các thiết kế thời trang. Do đó, việc họa tiết cánh bướm trở lại trong tủ quần áo của phái đẹp ở thời điểm năm 2021 không hẳn là sự lặp lại trào lưu của năm 2003 mà đó là quá trình tiếp nối.

Năm nay, các hình ảnh cách điệu cánh bướm xuất hiện trong nhiều trang phục được ca sĩ Lizzo, ca sĩ Dua Lipa hay siêu mẫu Bella Hadid chọn mặc. Trong đó, ca sĩ Dua Lipa có lẽ là người nổi tiếng chuộng họa tiết này nhất khi trong lễ trao giải Grammy 2021, cô diện trang phục được lấy cảm hứng từ hình dáng con bướm, vẽ lên móng tay một đàn bướm sặc sỡ nhằm tạo sự đồng điệu.

Kiểu tóc pin-up tái xuất

Năm 2003, kiểu tóc pin-up (mốt tóc kinh điển những năm 1950 - 1960) vốn được nhiều người đẹp yêu thích, lên ngôi. Dáng tóc phồng sang trọng với những lọn tóc xoăn to xuất hiện khắp các sàn thời trang, đường phố cho đến những bữa tiệc. 

Đến năm 2021, kiểu tóc pin-up một lần nữa trở lại nhưng những quý cô yêu thích phong cách cổ điển chỉ có thể lăng xê kiểu tóc này trên các sàn diễn hoặc tại thảm đỏ các sự kiện nghệ thuật, không thể “nhân rộng” đến các hoạt động đời thường vì chúng không phù hợp. Mốt tóc pin-up cũng có thể ứng dụng cho nam giới với phần mái được uốn phồng, bồng bềnh. 

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI