Ngư lôi ở Phú Yên có tên gọi ‘Cá mập đen’, tầm bắn khoảng 27 hải lý?

20/12/2018 - 12:05

PNO - Loại này do tàu ngầm phóng ra có đường kính 533mm do hãng WASS của Ý chế tạo. Tốc độ của nó là 50knot, tức 50 hải lý/giờ, tương đương 93km/giờ. Tầm bắn khoảng 27 hải lý (tức 50km).

Theo trang tin Poder Naval (Brasil), quả ngư lôi vừa được ngư dân vớt được tại khu vực biển thôn Phước Đồng, xã An Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) có tên gọi "Black Shark" (Cá mập đen). Loại này do tàu ngầm phóng ra, có đường kính 533mm, do hãng WASS của Ý chế tạo. Tốc độ của nó là 50knot, tức 50 hải lý/giờ, tương đương 93km/giờ. Tầm bắn khoảng 27 hải lý (tức 50km).

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?
Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?
Hình ảnh quả ngư lôi được trục vớt tại bờ biển Phú Yên. Ảnh: internet

Khoảng 10g30 ngày 19/12, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân đưa quả ngư lôi nói trên vào khu vực bờ biển thôn Phước Đồng an toàn.

Trước đó, sáng 18/12, trong lúc đang đánh cá gần bờ, ngư dân Trần Minh Thanh (SN 1978, ngụ thôn Phước Đồng) phát hiện một vật thể hình trụ tròn và dài cách bờ biển khoảng 4 hải lý. Anh đã tìm cách cố định vật thể trên tại khu vực biển cù lao Mái Nhà, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng.

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?
Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã cử lực lượng của đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngư dân của xã An Hải, sử dụng phương tiện lai dắt, đưa quả ngư lôi vào bờ.

Theo quan sát bên ngoài, quả ngư lôi còn khá mới, dài 6,8m, đường kính 54cm. Phần đầu của ngư lôi sơn màu cam, thân màu đen, phần đuôi lắp đặt hệ thống cánh quạt hai tầng còn vướng lưới của ngư dân.

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?

Theo Naval Technology, ngư lôi Black Shark được trang bị nhiều cảm biến đánh thức để phát hiện và phân loại mục tiêu tinh ranh như "cú vọ". Nó dùng để tấn công các khu trục hạm cỡ lớn hoặc tàu sân bay.

Đồn Biên phòng An Hải, Công an huyện Tuy An và chính quyền xã An Hải đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường. Quả ngư lôi sẽ được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?
Hình ảnh ngư lôi "Black Shark" trong ảnh của Poder Naval rất giống ngư lôi vớt ở Phú Yên. Ảnh: P.N.

Cũng liên quan đến ngư lôi, ngày 19/12 mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin người dân xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trục vớt một vật thể lạ màu cam có hình dáng giống ngư lôi.

Tuy nhiên, trả lời truyền thông, ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) - cho biết, đó không phải ngư lôi và cũng không có chuyện người dân "mổ xẻ" vật thể lạ này. Đây có thể chỉ là một thiết bị đo lường dưới biển.

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?

Ngư lôi "hạng nhẹ" Yu-7 của Trung Quốc, một phiên bản của "Black Shark". Ảnh: internet

Cũng theo ông Hiền, sự việc xảy ra vào ngày 29/10. Trong lúc thả lưới đánh cá trên biển, anh Nguyễn Văn Diện (trú thôn Vinh Sơn, xã Quảng Đông) phát hiện một vật thể lạ hình trụ, màu cam và nặng khoảng 300kg vướng vào lưới nên đưa về nhà.

UBND xã Quảng Đông cùng lực lượng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 đã có mặt để kiểm tra, xác minh vật thể lạ nói trên.

Ngu loi o Phu Yen co ten goi ‘Ca map den’, tam ban khoang 27 hai ly?
Vật thể do ngư dân ở Quảng Bình trục vớt. Ảnh: internet

"Qua kiểm tra, lực lượng chức năng khẳng định vật thể lạ được phát hiện không phải là vật liệu nổ, bom mìn, ngư lôi hay vũ khí quân sự trong danh mục của Bộ Quốc phòng. Có thể đây chỉ là một thiết bị phục vụ đo lường đặt ở đáy biển và nó là của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam", ông Hiền nói.

Theo ngư dân, tùy theo khu vực nước cạn nước sâu, việc ra khơi đánh cá thường trong phạm vi cách bờ từ 1 đến 7 hải lý. Nếu đánh lưới cước thì cách bờ 1-2 hải lý, còn lưới rút thì phải cách bờ 5-7 hải lý mới thả lưới được.

B.T.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI