Thí sinh Đà Nẵng tự tin với bài thi môn Ngữ văn

03/09/2020 - 12:18

PNO - Gần 11.000 thí sinh Đà Nẵng đã kết thúc thi môn Ngữ văn sáng 3/9 với sự lạc quan, phấn khởi.

Môn thi Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút là môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Linh, nhiều thí sinh rời phòng thi khá sớm và cho rằng đề thi vừa sức.

Thí sinh Ngô Hạ My cho biết, đề thi tương tự đề đợt 1, có thể đạt trên điểm trung bình. “Đối với môn Ngữ văn đợt 2, nếu chỉ để xét tốt nghiệp thì em nghĩ hầu hết thí sinh đều đạt nhưng để đạt điểm cao, xét tuyển vào các trường đại học, nhất là đại học tốp đầu thì cần có nhiều sáng tạo trong cách làm bài”, My chia sẻ.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Quốc Trung (SN 2000, đang phục vụ tại Tiểu đoàn Thông tin 1, Lữ đoàn 575, Quân khu 5) cho biết: "Đề thi khá nhiều vấn đề, tuy nhiên tôi cũng đã hoàn thành cơ bản". Trung đang là quân nhân nghĩa vụ, chuẩn bị ra quân trong năm nay. Em cố gắng thi đậu tốt nghiệp THPT để tiếp tục con đường binh nghiệp.

Các thí sinh ra sớm và tự tin với kết quả thi của mình
Các thí sinh rời phòng thi sớm và tự tin với kết quả thi của mình

 

Chiến sỹ Nguyễn Văn Quốc Trung tự tin với bài thi môn Ngữ văn
Chiến sĩ Nguyễn Văn Quốc Trung tự tin với bài thi môn Ngữ văn

 

 

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: “Đề thi khá bất ngờ, em không nghĩ câu nghị luận văn học ra đoạn trích bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Tuy vậy, việc ra đề bất ngờ sẽ giúp thí sinh thể hiện khả năng sáng tạo. Bản thân em nghĩ mình sẽ đạt 8 điểm môn Ngữ văn”.

Nhận xét đề thi, cô Thái Thị Lê, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THPT Hòa Vang, cho biết, kết cấu của đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn đợt 2 năm 2020 có 2 phần đọc hiểu và làm văn (tỷ lệ 3/7). Kết cấu này hoàn toàn bám sát đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT. Về nội dung, phần đọc hiểu có 4 câu, bám sát đề thi minh họa của Sở GD-ĐT thành phố. Tuy nhiên, đề có 1 câu vận dụng nhằm phân loại thí sinh.

“Câu 2 điểm ở phần nghị luận xã hội, bám sát đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT và liên quan hữu cơ với phần đọc hiểu. Vì vậy, thí sinh có thể làm tốt ở câu này. Riêng câu nghị luận văn học (5 điểm) số lượng đoạn thơ khá dài, thí sinh khó viết hơn”, cô Lê nhận xét.

Theo cô Lê, đề thi bảo đảm 2 nhiệm vụ là công nhận kết quả tốt nghiệp và là tiền đề để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển năm học 2020-2021. Với đề thi này, nhiều thí sinh sẽ đạt điểm trên trung bình.

Báo cáo của Sở GD-ĐT cho biết, buổi thi đầu tiên có 99 thí sinh vắng thi; có 1 thí sinh bị đau, cấp cứu, không thể tiếp tục thi. Tại các điểm thi không xảy ra sự cố về đề thi; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Chiều nay, thí sinh bước vào thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI