‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ công bố dàn diễn viên

24/04/2026 - 06:32

PNO - Sau hơn hai thập niên kể từ thành công vang dội của trilogy gốc, thế giới Chúa tể của những chiếc nhẫn tiếp tục được mở rộng với dự án điện ảnh mới, xoay quanh hành trình truy tìm Gollum – một trong những nhân vật biểu tượng nhất của loạt phim.

Khai thác tiền truyện “Hiệp hội nhẫn thần”

Trong khuôn khổ sự kiện CinemaCon của Warner Bros. tại Las Vegas, hãng phim đã công bố dàn diễn viên cho dự án điện ảnh mới The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, do Andy Serkis đạo diễn. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 17/12/2027.

Ian McKellen và Elijah Wood chính thức trở lại, cùng với Jamie Dornan trong vai Aragorn. Ảnh: vảiety
Ian McKellen và Elijah Wood chính thức trở lại, cùng với Jamie Dornan trong vai Aragorn. Ảnh: Variety

Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, Andy Serkis còn trở lại với nhân vật Gollum/Smeagol. Ian McKellen tái xuất trong vai pháp sư Gandalf, Elijah Wood trở lại với Frodo Baggins, trong khi Lee Pace tiếp tục vào vai Thranduil.

Ở tuyến nhân vật mới, Kate Winslet sẽ thủ vai Marigol, Leo Woodall vào vai Halvard. Đáng chú ý, Jamie Dornan đảm nhận vai Strider – nhân vật sau này được tiết lộ chính là Aragorn trong nguyên tác.

Bộ phim sẽ theo chân hành trình truy tìm Gollum – người Hobbit bị tha hóa – trong giai đoạn trước khi diễn ra phần phim đầu tiên của trilogy “The Fellowship of the Ring”.

Kịch bản do Fran Walsh và Philippa Boyens hai biên kịch của trilogy gốc, cùng Phoebe Gittins và Arty Papageorgiou chắp bút, dựa trên thế giới văn học của J.R.R. Tolkien.

Di sản đồ sộ của “Chúa tể những chiếc nhẫn”

J.R.R. Tolkien viết bộ ba The Lord of the Rings vào thập niên 1950, sau thành công của The Hobbit (1937). Đạo diễn Peter Jackson đã chuyển thể thành trilogy điện ảnh ra mắt vào các năm 2001, 2002 và 2003, trước khi tiếp tục phát triển The Hobbit thành một bộ ba phim riêng vào giai đoạn 2012–2014.

The Return of the King giành giải Phim xuất sắc nhất năm 2004, đồng thời cân bằng kỷ lục với 11 tượng vàng Oscar
Phần 3 The Return of the King giành giải Phim xuất sắc nhất năm 2004, và đạt kỷ lục với 11 tượng vàng Oscar. Ảnh: Internet

Loạt phim The Lord of the Rings được xem là cột mốc lớn của điện ảnh, đạt doanh thu gần 3 tỉ USD toàn cầu và giành tổng cộng 17 giải Oscar. Riêng phần ba The Return of the King giành giải Phim xuất sắc nhất năm 2004, đồng thời lập kỷ lục với 11 tượng vàng Oscar.

Vai diễn Gollum của Andy Serkis trong phần hai và ba cũng được xem là bước đột phá về công nghệ ghi hình chuyển động (motion capture), với những hiệu ứng kỹ thuật số tiên phong do Weta Digital phát triển. Nam diễn viên sau đó tiếp tục đảm nhận vai này trong phần đầu của “The Hobbit” (2012).

Trước đó, New Line Cinema đã trở lại với Trung địa vào năm 2024 qua phim hoạt hình The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Song song, Amazon-MGM cũng đang phát triển vũ trụ riêng dựa trên tác phẩm của Tolkien, hiện sản xuất mùa 3 của series The Lord of the Rings: The Rings of Power cho nền tảng Amazon Prime.

Sự trở lại của Trung địa cho thấy sức sống bền bỉ của một thương hiệu điện ảnh đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần. Không chỉ dựa vào hoài niệm, các dự án mới đang tìm cách mở rộng thế giới Tolkien bằng những câu chuyện bên lề, nhân vật phụ và góc nhìn chưa được khai thác. Trong bối cảnh Hollywood ngày càng phụ thuộc vào các “vũ trụ” có sẵn, thế giới trong Chúa tể những chiếc nhẫn vẫn là một trong số ít thương hiệu vừa có chiều sâu văn học, vừa có khả năng tái sinh qua nhiều thế hệ khán giả.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI