Tàu hỏa tông ôtô rồi bật khỏi đường ray, 3 người tử vong

20/02/2017 - 16:54

PNO - Chuyến tàu SE2 khi đến huyện Phú Lộc thì tông trúng một xe tải làm đầu máy và 5 toa bị trật đường ra, 3 người tử vong.

Tau hoa tong oto roi bat khoi duong ray, 3 nguoi tu vong
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt.

Đến gần 17h, các lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhận vụ tai nạn giữa tàu hỏa SE2 và xe tải tại xã Lộc Thủy , huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào lúc 14h45 cùng ngày.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên tàu hỏa SE2 do ông Vũ Thanh Minh làm trưởng tàu trên hành trình từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến địa điểm trên bất ngờ tông vào xe tải lưu thông qua đường sắt. Cú tông cực mạnh của đoàn tàu khiến xe tải văng xa, tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ.

Tau hoa tong oto roi bat khoi duong ray, 3 nguoi tu vong
Người dân huyện Phú Lộc tập trung theo dõi lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Vụ tai nạn cũng làm đầu máy cùng 5 toa tàu trật khỏi đường ray khiến hàng trăm hàng khách hoảng loạn. Theo ghi nhận, một người trên tàu hỏa cũng tử vong, nâng số người thiệt mạng lên 3 nạn nhân và chưa xác định số người bị thương.

Tau hoa tong oto roi bat khoi duong ray, 3 nguoi tu vong
Đầu máy cùng 5 toa bị trật khỏi đường ra sau tai nạn.

Các lực lượng chức năng huyện Phú Lộc được huy động tổng lực ra hiện trường tham gia cấp cứu.

Đến 17h30, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm Lê Văn Tuấn (tài xế), Lê Bá Dũng (38 tuổi, ngụ thị xã Hương Thủy, phụ xe tải) và Phạm Công Phượng (phó lái tàu 33 tuổi, quê Yên Bái).

Toàn bộ hành khách trên chuyến tàu gặp nạn được lực lượng chức năng trung chuyển sang những phương tiện khác tiếp tục hành trình từ Nam ra Bắc.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI