Tặng tấm chắn giọt bắn cho tuyến đầu chống dịch Covid-19

16/04/2020 - 09:03

PNO - Những chiếc nón chắn bọt độc đáo chính tay chị em Tân Bình làm ra để tặng lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid -19.

Ngày 15/4, Hội LHPN quận Tân Bình đã đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng TP.HCM, một trong những đơn vị chủ lực, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Tại buổi gặp mặt, bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình trân trọng những đóng góp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Cùng với các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả, nguy hiểm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ biên phòng thành phố trực tiếp làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly.

 

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình cùng đoàn cán bộ PN quận thăm và tặng quà cho lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng TP.HCM. Dự buổi tiếp đoàn là Đại tá Nguyễn Duy Thắng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM
Hội LHPN quận Tân Bình thăm và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM

Dịp này, Hội LHPN quận đã trao tặng 5.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, 100 tấm chắn giọt bắn, 3 máy đo thân nhiệt. Những chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn và nón chắn do chính chị em phụ nữ Tân Bình làm ra. 

Chị em phụ nữ Tân Bình đang thục hiện làm nón chắn bọt phòng Covid -19
Chị em phụ nữ Tân Bình đang thực hiện làm tấm chắn giọt bắn phòng Covid -19

Đến nay, đã có hơn 500 chiếc tấm chắn giọt bắn được hội viên quận Tân Bình làm ra và trao tặng cho lực lượng y tế, công an, bảo vệ dân phố, cán bộ làm công tác tuyên truyền... Trên mỗi chiếc nón đều có gắn thông điệp tuyên truyền như "Chung tay phòng chống dịch Covid-19", "Đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid -19"...

Ngoài ra, Hội cũng tặng 1.000 khẩu trang vải cho công nhân vệ sinh tại Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình. 
Hoài An 
 
 
 
 
 
 
 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI