Sức sống mới ở vùng xanh TPHCM những ngày cận Tết

13/01/2022 - 12:04

PNO - Những ngày qua TPHCM đã thành vùng xanh, mọi người tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2022, không khí vui tươi, nhộn nhịp đang quay trở lại.

 

Ngày 8/1 vừa qua, UBND TPHCM thông báo TP đã đạt cấp độ 1 (vùng xanh) trong phòng chống COVID-19. Đây là niềm vui chung của hơn 10 triệu dân sống và làm việc tại TP sau một thời gian dịch bệnh kéo dài.
Ngày 8/1 vừa qua, UBND TPHCM thông báo TP đã đạt cấp độ 1 (vùng xanh) trong phòng chống COVID-19. Đây là niềm vui chung của hơn 10 triệu dân sống và làm việc tại TP sau thời gian dịch bệnh kéo dài.
TPHCM trở thành vùng xanh trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2022, mọi người cũng cùng nhau tất bật chuẩn bị đón Xuân với mong muốn một năm thật mới mẻ, tràn đầy sức sống
TPHCM trở thành vùng xanh trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2022, mọi người cũng cùng nhau tất bật chuẩn bị đón xuân với mong muốn một năm thật mới mẻ, tràn đầy sức sống.
Công nhân công ích làm việc tất bật hơn nhưng tâm trạng đã phấn khởi theo từng bông hoa đua nở, anh Trần Văn Bình vừa chăm sóc hoa trước Nhà thờ Đức Bà vừa cho biết: Dù có dịch COVID-19 hay không chúng tôi cũng vẫn đến chăm hoa, tưới nước, dọn vệ sinh, nhưng khi TPHCM mở cửa tất nhiên vui hơn nhiều, mấy khóm hoa ở đây dường như cũng cảm nhận được, nhiều người, xe qua lại chúng càng rực rỡ hơn
Công nhân công ích làm việc tất bật hơn nhưng tâm trạng đã phấn khởi hơn. Anh Trần Văn Bình vừa chăm sóc hoa trước nhà thờ Đức Bà vừa cho biết: "Dù có dịch COVID-19 hay không chúng tôi cũng vẫn đến chăm hoa, tưới nước, dọn vệ sinh, nhưng khi TP "mở cửa" tất nhiên vui hơn nhiều, mấy khóm hoa ở đây dường như cũng cảm nhận được, nhiều người, xe qua lại chúng càng rực rỡ hơn".
Tại khu vực Đức Mẹ, người đi đường ghé qua cầu nguyện để được yên tâm hơn trong công việc, cuộc sống của mình. Tuy TPHCM trở thành vùng xanh nhưng ai cũng chấp hành quy định 5K phòng, chống dịch bệnh
Tại khu vực tượng Đức Mẹ, một số người đi đường ghé qua cầu nguyện. Tuy TPHCM đã trở thành vùng xanh nhưng mọi người ai nấy đều chấp hành quy định 5K phòng, chống dịch bệnh.
Ở công viên gần đó, các bạn trẻ đã lên đồ đi chụp ảnh đón Tết trong không khí yên bình sáng sớm
Ở công viên gần đó, các bạn trẻ đã "lên đồ" đi chụp ảnh đón Tết.
Áo dài Việt Nam được chị em phụ nữ ưa chuộng. Các chị cho biết chỉ mở khẩu trang khi bắt đầu chụp ảnh bởi dịch COVID-19 vẫn còn
Nhiều chị em chọn mặc áo dài truyền thống để chụp ảnh. Các chị cho biết chỉ mở khẩu trang khi bắt đầu chụp ảnh bởi dịch COVID-19 vẫn còn.
Mọi góc đường trong trung tâm Thành phố trở đã thay áo mới đầy sức sống bằng các bảng hiệu mừng Xuân
Mọi góc đường ở trung tâm thành phố đã "thay áo mới" đầy sức sống bằng các bảng hiệu mừng xuân.
Niềm vui của chú Tuấn là mỗi ngày được ngồi trên xe để đi bán vé số. Từ khi TPHCM trở thành vùng xanh, chú bán vé số được nhiều hơn, cũng tích góp được đôi chút để gia đình có thêm áo mới
Niềm vui của ông Tuấn là mỗi ngày được ngồi trên xe để đi bán vé số. Từ khi TPHCM trở thành vùng xanh, ông bán được nhiều hơn, dành dụm được chút ít để gia đình có thêm áo mới.
Mọi người tranh thủ trang trí Tết bằng mai vàng, cả con đường trung tâm nở hoa từng ngày
Mai vàng "nở" rợp trời tại các con đường trung tâm thành phố.
Một góc đường rực rỡ, tràn nhựa sống tại góc đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1)
Một góc đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1).
Ở các quán cà phê ven đường, các bé thoải mái chạy chơi nhiều hơn, các bàn bày bán cũng tuân thủ quy định giãn cách để khách yên tâm
Ở các quán cà phê ven đường, các em bé thoải mái chạy chơi nhiều hơn, các bàn bày bán cũng tuân thủ quy định giãn cách để khách yên tâm.
Buổi sáng của các bạn trẻ dạo đường phố Sài Gòn những ngày cuối năm, chị Ly cho biết: Thời gian qua dịch COVID-19 làm ai cũng bức bối, cầu chúc năm mới dịch bệnh sẽ sớm qua đi, và ai cũng có một cái Tết an lành, năm 2022 đầy niềm vui và thành công
Buổi sáng những ngày cuối năm của các bạn trẻ trên đường phố Sài Gòn. Chị Ly, một thành viên trong nhóm chia sẻ: "Thời gian qua dịch COVID-19 làm ai cũng bức bối, cầu chúc năm mới dịch bệnh sẽ sớm qua đi, và ai cũng có một cái Tết an lành, năm 2022 đầy niềm vui và thành công".

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=