Lần đầu tiên ở phía Nam, 3 bệnh viện cùng hợp tác trong điều phối hiến ghép thận nhân đạo.
Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam đã bảo quản hàng trăm mẫu tinh trùng, mô tinh hoàn và gần 1.000 mảnh xương sọ.
Áp lực từ việc gia đình, hàng xóm thường xuyên xì xào bàn tán và hỏi thăm “bao giờ lấy chồng”, chị N.T.N (28 tuổi, Hà Nội) bất ngờ treo cổ tự tử.
Bệnh viện E (Hà Nội) vừa tiến hành ca phẫu thuật tạo hình thành công cho một bệnh nhân nữ 22 tuổi ở Hải Dương không âm đạo bẩm sinh.
Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội) thực hiện thành công kỹ thuật thay huyết tương cho nam bệnh nhân bị nhược cơ nặng do u tuyến ức di căn đến phổi.
Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc chứa hoạt chất Valsartan (sản xuất từ nguyên liệu Trung Quốc) có nguy cơ gây ung thư.
Đây là một bài tập cực kỳ đơn giản, không đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vừa đưa vào sử dụng phương pháp mới: sinh thiết u vú ít xâm lấn bằng thiết bị hút chân không.
Bệnh nhân mắc hội chứng sư tử nên xương mặt phát triển gấp đôi kích thước thông thường.
Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa đưa vào hoạt động Trung tâm chăm sóc sức khỏe theo mô hình kiểu Nhật Bản. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe tổng quát, trung tâm còn hướng đến việc phòng chống các bệnh mãn tính, và ung thư.
Sau 3 tháng Bộ Y tế triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 15/7) quy định bác sĩ ở mỗi bàn khám tiếp nhận tối đa 65 ca/ngày, nhiều bệnh nhân bức xúc khi bị “ép” tự bỏ tiền túi khám dịch vụ.
Thịt gà là món ăn phổ biến và giàu dinh dưỡng nhưng nếu sơ chế không đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe.
Các bác sĩ phải lập tức loại bỏ con vật khỏi mắt bệnh nhân để không ảnh hưởng thị lực. Toàn bộ quá trình thực hiện đã được ghi hình và chia sẻ trực tuyến.
Ông C. (68 tuổi, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đột ngột tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sau khi được phẫu thuật lấy dụng cụ chỉnh hình ở xương đùi.
Thị sát Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngay mùa cao điểm dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế gợi mở nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng quá tải. Bộ trưởng đề nghị, chỉ bệnh nặng mới nhập viện.
Bất chấp bệnh tật, cụ bà đã sống gần một thế kỷ mà không cần sự giúp đỡ của người xung quanh. Thậm chí, bà còn duy trì sở thích đan len dù chỉ có 3 ngón tay.
Được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cắt bỏ thành công khối u sợi thần kinh 'khủng', bà Trần Thị Hường (51 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã trút bỏ được gánh nặng 1,7kg trên mặt của mình suốt 10 năm qua.
Bệnh nhân không thể ăn uống bằng miệng mà phải truyền dinh dưỡng qua đường mũi.
Chỉ trong vòng 5 ngày, liên tiếp hai cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An bị chó nhà cắn khiến vùng đầu và mặt nạn nhân bị tổn thương nặng.
Sau khi áp dụng chẩn đoán bệnh theo mã ICD 10, không chỉ bác sĩ, quản lý bệnh viện mà cả bệnh nhân cũng thấy rối như canh hẹ.
Nhìn thấy hạt sapoche được gắp ra khỏi đường thở bà L. ngỡ ngàng: “Khi nghe tin có dị vật lạ trong phổi, tôi suy sụp vì lo sợ phổi có khối u".
Một số thói quen xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe mắt ngay khi còn trẻ.
Sau hơn 2 tháng Cục Quản lý Dược ra văn bản thu hồi nhưng nhiều tiệm thuốc tại TP.HCM vẫn vô tư bán cho khách thuốc chứa nguyên liệu Valsartan do Trung Quốc sản xuất có thể gây ung thư.
Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (Mỹ), cho biết bệnh 'trên bảo dưới không nghe” ở quý ông có thể do nguyên nhân từ kiểu gen di truyền.
Một số trường hợp, máu có thể đông lại để ngăn tình trạng chảy máu nhưng nếu cục máu đông xuất hiện ở tĩnh mạch sâu trong cơ thể sẽ rất nguy hại.